Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành công đạt hơn 86%

Hà Phong| 22/04/2019 19:09

(HNMO) - Chiều 22-4, UBND thành phố Hà Nội đã tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.


Theo báo cáo của Sở Tư pháp, từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức hòa giải trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền ngày càng quan tâm chỉ đạo, triển khai tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên. Nhờ đó, công tác hòa giải đã đi vào nền nếp. Tỷ lệ hòa giải thành hằng năm đều tăng, đặc biệt, năm 2018 đạt 86,3%, cao hơn 3,1% so với năm 2017. Số việc phát sinh hòa giải giảm (năm 2018 toàn thành phố phát sinh 6.642 vụ, giảm hơn 1.500 vụ so với năm 2017). Các quận, huyện có nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Thanh Trì, Hoài Đức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu về công tác tư pháp nói chung, hoạt động hòa giải ở cơ sở nói riêng. Nhiều mô hình tại cộng đồng dân cư đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Điển hình là mô hình "Tổ hòa giải 5 tốt".

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, các cấp, các ngành chăm lo, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm khả thi, vì hiện nay lực lượng tham gia chủ yếu là người già.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã phát động cuộc thi "Hòa giải viên giỏi năm 2019" và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 19 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành công đạt hơn 86%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.