Chính trị

Hà Nội tuyên dương 70 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”

Hiền Chi - Hương Ly 08/10/2024 09:03

Sáng 8-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.

Đại biểu Trung ương dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

td-ttg.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính tới dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Cá
td-db-tp-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố tham dự hội nghị - Ảnh: Viết Thành
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; đặc biệt, có các đại biểu là Công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay và gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt tiêu biểu năm 2024.

Phong trào "Người tốt, việc tốt" gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự “Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội năm 2024”.

td-vn-dep-1.jpg
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Theo đó, sau 32 năm phát động phong trào “Người tốt, việc tốt”, đến nay, phong trào luôn được các cấp, các ngành thành phố đẩy mạnh thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực - từ đó, khẳng định một vị thế mới, tầm vóc mới của Thủ đô.

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn Thủ đô, trong đó có kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Hà Nội tiếp tục triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ (ngày 5-5-2022) của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi, tạo tiềm năng, động lực và là tiền đề lớn để Hà Nội thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới.

Ngay từ những ngày đầu năm, thành phố đã quan tâm chỉ đạo đổi mới các phong trào thi đua và phong trào “Người tốt việc tốt”, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU (ngày 26-12-2022) của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội”...

Đặc biệt, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước kịp thời tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ (ngày 7-4-2014) của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Ở mỗi lĩnh vực công tác, mỗi người, cơ quan, đơn vị của thành phố đều thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực sáng kiến, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, đóng góp vào thành tích chung của thành phố.

td-vn-.jpg
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được chú trọng. Trong đó nhiều chủ trương, chính sách được Hà Nội đi đầu triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, như: Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị; là địa phương đi đầu trong đồng bộ chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; hoàn thành rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên hoàn thành đề án Trung tâm Phục vụ hành chính công. Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các đoàn thể nhân dân được tăng cường; công tác cán bộ có nhiều đổi mới, nhất là thực hiện đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, thí điểm thi tuyển các chức danh quản lý; thực hiện xét tuyển đặc cách để thu hút cán bộ xuất sắc về làm việc, công tác.

Nhờ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của thành phố”, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Hà Nội năm 2023 đạt 83,57%, là năm thứ 6 liên tiếp đạt trên 80%, tăng 9 bậc so với năm 2022, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số Cải cách hành chính - PAR Index năm 2023 đạt 91,43 điểm (tăng 1,85 điểm), xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội năm 2023 đạt 43,96/80 điểm, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Môi trường đầu tư được cải thiện, Hà Nội trở thành một trong những địa phương thu hút vốn FDI cao của cả nước, với 1,5 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng.

Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lời dạy của Người “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã không ngừng nỗ lực thi đua tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua ái quốc trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để nhân rộng và lan tỏa giá trị nhân văn ấy ra cộng đồng, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2024 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị thuộc thành phố và một số cơ quan báo chí. Từ 304 tác phẩm báo chí và 2.200 bài viết, Ban tổ chức lựa chọn 177 tác phẩm báo chí và bài viết vào chung khảo. Quyết định tặng thưởng cho 42 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, bài viết tiêu biểu. 38 tập thể và 43 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen về thành tích trong công tác phát hiện gương điển hình tiên tiến và tích cực tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...

Thi đua ái quốc, đưa Thủ đô trở thành “Thành phố gương mẫu cho cả nước”

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cách đây 76 năm (ngày 11-6-1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc", chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

td-ttg-phat-bieu-.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Đối với Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và hội nhập quốc tế của cả nước; và với truyền thống là “Thành phố gương mẫu cho cả nước”, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cả về phong trào thi đua truyền thống, phong trào thi đua chuyên đề; sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điểm lại những kết quả toàn diện, nổi bật mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong 9 tháng năm 2024, trong đó, kinh tế của Thủ đô tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, khẳng định vai trò là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân đạt được kết quả tích cực; chính trị - xã hội ổn định, an ninh - trật tự được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế và với các địa phương trong nước được mở rộng; vị thế, uy tín của Thủ đô tiếp tục được nâng cao; các công trình, dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt…, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của gần 700 gương điển hình tiên tiến được biểu dương trong năm 2024 của Thủ đô, tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô, đặc biệt là 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” tại hội nghị hôm nay”.

td-ttg-toan-canh-.jpg
Quang cảnh hội nghị tuyên dương. Ảnh: Viết Thành

Nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khó khăn, thuận lợi đan xen, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, mong muốn, Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để cùng nhau phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trân trọng chúc mừng các “Công dân Thủ đô ưu tú” và các đại biểu gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội vươn lên mạnh mẽ, lập nhiều thành tích xuất sắc, làm cho vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô ngày càng phát triển rực rỡ.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chúc cho phong trào thi đua của Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa; góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2025 với 5 nội dung trọng tâm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thành phố sẽ nghiêm túc lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sát, quý báu của đồng chí và sẽ khẩn trương quán triệt, xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tập trung triển khai thực hiện ngay trong tháng 10-2024.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2025 với 5 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước và các thành tựu nổi bật của Thủ đô, đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức và người dân, để tinh thần “Người tốt, việc tốt” lan tỏa sâu rộng, trở thành nét văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

td-u1-pb-.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt”; quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục, y tế và xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi) và các quy hoạch Thủ đô; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết quan trọng khác của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Thành phố cũng sẽ chủ động chuẩn bị và phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2025, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước của quân và dân Thủ đô. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và dự án, nhất là các công trình trọng điểm của thành phố và quốc gia.

Đặc biệt, thành phố sẽ tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26-12-2022 của Thành ủy. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị điển hình tiên tiến ở các cấp, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025-2030 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh: “Chặng đường 70 năm kể từ ngày Giải phóng Thủ đô đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội với khát vọng xây dựng Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” và 70 cá nhân “Người tốt, việc tốt”

Tại hội nghị, các đại biểu đã có phần giao lưu xúc động với những cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô trong năm 2024.

td-thay-giao-.jpg
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie giao lưu tại hội nghị - Ảnh: Viết Thành

Chia sẻ với các đại biểu và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, người nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (tỉnh Lào Cai) đã khiến rất nhiều người xúc động bởi trái tim nhân ái.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ lâu đã được nhiều người biết đến với những dự án thiện nguyện có giá trị hàng tỷ đồng gửi đến thầy và trò vùng cao, như: chương trình "Một vạn cây xanh cho Mèo Vạc", "Dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc"…

td-khan-gia-.jpg
Những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện xúc động của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Ảnh: Viết Thành

Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cũng được các em học trìu mến gọi là “ông nội”. Sau khi cơn bão số 3 và tàn dư sau bão tàn phá toàn bộ thôn Làng Nủ, khiến nhiều trẻ em nơi đây thành trẻ mồ côi, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cũng đã trở thành “Ông nội của 22 bé Làng Nủ”.

Chia sẻ chân thành của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang về những việc làm thiện nguyện dành cho người dân Làng Nủ đã khiến nhiều khán giả trực tiếp tham gia lễ tuyên dương vô cùng xúc động.

td-du-hn-.jpg
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự hội nghị biểu dương - Ảnh: Viết Thành

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng được giao lưu với chị Nguyễn Thị Dung - Phó phòng lắp ráp số 2, Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Với hơn 22 năm gắn bó với Công ty TNHH Cannon Việt Nam, chị Nguyễn Thị Dung luôn suy nghĩ tìm kiếm và áp dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất mới để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, mỗi sáng kiến đem lại lợi ích hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Qua đó đã lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, thu hút đông đảo các đồng nghiệp cùng tham gia thi đua sáng tạo, xây dựng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

td-uu-tu-1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu công dân Thủ đô ưu tú - Ảnh: Viết Thành
td-bac-nghi-.jpg
Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" - Ảnh: Viết Thành

Trong “Vườn hoa” Người tốt, việc tốt của Thủ đô, những công dân ưu tú, những gương điển hình tiên tiến thực sự là tấm gương sáng, khơi dậy và lan tỏa những mặt tích cực trong mỗi con người, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hoá và con người Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đây cũng là hành động thiết thực, cụ thể để thể hiện tình yêu Hà Nội với sự trân trọng, thiêng liêng và tự hào.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao danh hiệu và tặng hoa chúc mừng 70 cá nhân đại diện cho gần 700 “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của thành phố năm 2024.

td-nguoi-tot1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao danh hiệu và tặng hoa chúc mừng các cá nhân "Người tốt, việc tốt" năm 2024 - Ảnh: Viết Thành
td-luu-niem-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội với các đại biểu - Ảnh: Viết Thành

10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 (xếp theo vần A, B, C)

1. Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Giảng viên Cao cấp, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung, Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

3. Ông Hoàng Quốc Hải, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

4. Bà Đào Thanh Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân.

5. Trung tướng Chu Duy Kính, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

6. Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp; Trưởng nhóm Chuyên gia sửa đổi Luật Thủ đô.

7. Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

8. Ông Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

9. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Bác sỹ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

10. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa (nguyên Trưởng công an phường Láng Thượng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tuyên dương 70 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.