Xã hội

Hà Nội: Tổ chức đồng loạt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp xã trong ngày 18-5

Nguyệt Ánh 12/01/2024 - 19:01

Chiều 12-1, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

t.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, với chủ đề công tác “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”, công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô năm 2023 đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

Nổi bật, toàn hội đã vận động và tiếp nhận được 105.852 đơn vị máu; tổ chức 1.206 buổi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ hơn 600 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; tổ chức 60 buổi khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 30.000 người với tổng trị giá gần 13,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội duy trì 350 tuyến phố văn minh; sửa chữa, xây mới được 18 sân chơi thiếu nhi, 48 nhà nhân ái/nhà tình nghĩa, 48 nhà vệ sinh thân thiện; khánh thành 80 công trình tranh tường, 45 “Tuyến đường hoa”; thực hiện 98 công trình thanh niên cấp huyện, 967 công trình thanh niên cấp xã với tổng giá trị thực hiện ước tính hơn 6 tỷ đồng; tổ chức 98 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 122 hoạt động nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên và thanh niên. Đặc biệt, thành lập và ra mắt 32 tổ chức Đoàn - Hội, câu lạc bộ, đội nhóm trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

5(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến diễn ra vào tháng 10-2024. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham mưu và được lãnh đạo thành phố phê duyệt 2 chủ trương là hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội và Ngày hội Thanh niên Thủ đô; tổ chức đồng loạt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 trong ngày 18-5…

Năm 2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội, cán bộ Hội các cấp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo và thanh niên đặc thù; giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên; mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 10.000 thanh, thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

t0.jpg
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Cờ xuất sắc dẫn đầu và Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
t7(1).jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú và Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc.
t8(1).jpg
Các đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Cờ xuất sắc dẫn đầu và Bằng khen xuất sắc của Trung ương Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen cho 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Hội cho 11 đơn vị; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tổ chức đồng loạt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp xã trong ngày 18-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.