Xã hội

Hà Nội: Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 cho 18 cá nhân

Thúy Nga 22/02/2024 - 11:48

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024.

dong-da.jpg
Giao lưu với các đại biểu "Người tốt, việc tốt". Ảnh: Nguyệt Ánh

Theo quyết định, tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 cho 18 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, quận Long Biên có 5 cá nhân: Ông Nguyễn Tuấn Mạnh, tổ dân phố số 5, phường Giang Biên; bà Lã Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Bàn; bà Hoàng Thị Tý, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 3, phường Gia Thụy; bà Vũ Thị Hương Giang, giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tổ dân phố số 12, phường Long Biên.

Huyện Mê Linh có 5 cá nhân: Ông Nguyễn Xuân Kỳ, thôn Yên Bài, xã Tự Lập; ông Vương Văn Nghĩa, thôn Yên Bài, xã Tự Lập; bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Yên Bài, xã Tự Lập; ông Trần Như Dũng, thôn Văn Quán 1, xã Văn Khê; ông Phạm Đức Tài, thôn 3 Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Thị xã Sơn Tây có 3 cá nhân: Ông Đỗ Ngọc Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Lộc; bà Trần Thị Thúy Hoàn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6, phường Sơn Lộc; bà Lê Thị Kim Oanh, tổ dân phố 6, phường Trung Sơn Trầm.

Quận Hà Đông có 1 cá nhân: Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc La.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có 1 cá nhân: Ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở.

Liên minh Hợp tác xã thành phố có 1 cá nhân: Ông Nguyễn Văn Linh, Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã Dịch vụ điện Liên Hà, huyện Đông Anh.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có 1 cá nhân: Đại úy Nguyễn Công Linh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Thiết giáp 47.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội có 1 cá nhân: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 cho 18 cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.