Xã hội

Thường Tín lan tỏa gương người tốt, việc tốt

Đức Duy 31/10/2023 - 20:11

Năm 2023, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" tại huyện Thường Tín tiếp tục được duy trì, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội...

1-thuong-tin.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 31-10, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2023; phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954 - 28/8/2024) và 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Năm 2023, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt" tiếp tục được duy trì, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo hiệu ứng tốt…

Điển hình là các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phong trào “Phát triển các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn huyện”… được phát động sâu rộng.

5-thuong-tin.jpg
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và công tác vận động quần chúng tiếp tục được duy trì, phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Những hành động đẹp, việc làm bình dị, nhỏ bé nảy sinh trong cuộc sống nhưng thiết thực, thể hiện lòng nhân ái trong cộng đồng, xã hội; có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo.

2-thuong-tin.jpg
Lãnh đạo thành phố và huyện Thường Tín trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” của huyện năm 2023 tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 435 bài dự thi viết và lựa chọn 50 bài viết tiêu biểu nhất gửi Ban tổ chức cuộc thi thành phố. Kết quả, huyện Thường Tín có 1 bài viết đạt giải Nhì cấp thành phố, 3 bài viết lọt vào vòng chung khảo cuộc thi viết cấp thành phố. UBND huyện Thường Tín và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đánh giá cao thành tích đạt được của những gương điển hình tiên tiến. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên toàn huyện trong thời gian tới…

3-thuong-tin.jpg
UBND huyện Thường Tín khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến năm 2023.

Tại hội nghị, UBND huyện Thường Tín đã phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954 - 28/8/2024) và 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) với các nội dung chính: Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Người tốt, việc tốt”; triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện về đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo nội dung Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng...

Nhân dịp này, Ban thi đua - khen thưởng thành phố và huyện Thường tín đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023 cho 119 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 14 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt"...

UBND huyện cũng trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho cá nhân đạt giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2023…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín lan tỏa gương người tốt, việc tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.