Chính trị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến (*)

HNMO 09/10/2023 13:35

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) diễn ra sáng 9-10, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã có bài phát biểu tại hội nghị. Báo Hànộimới điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

hn04.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội;

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí,

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; hôm nay, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh giá bước đầu kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đạt mục tiêu cao nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã sớm ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương; đồng thời tập trung triển khai những nhiệm vụ mang tính định hướng chiến lược cho phát triển Thủ đô, nổi bật là:

Chỉ đạo triển khai toàn diện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09 ngày 22-2-2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô và Nghị quyết số 18 ngày 30-12-2022 về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh; Phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vào cuối tháng 10-2023; Lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tổ chức sơ kết các chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đánh giá kết quả, thành tựu của 15 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô...

hn01.jpg
Quang cảnh Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tập trung nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành 22 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chín tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,08% (quý sau cao hơn quý trước). Thu NSNN thực hiện trên 305 nghìn tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và tăng 24,6% so với cùng kỳ (trong đó, thu nội địa đạt 88,1% cho thấy nguồn thu khá bền vững). Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt trên 328 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 3,5 triệu lượt người, tăng gấp 2,1 lần (trong đó khách quốc tế tăng gấp 3,7 lần) so với cùng kỳ; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 1,22% (bình quân cùng kỳ năm 2022 tăng 3,49%). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 2,53 tỷ USD, dẫn đầu cả nước và tăng 2,45 lần so với cùng kỳ năm 2022…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng cao, nhất là giáo dục mũi nhọn; Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 32 đóng góp gần 1/3 tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam. Công tác kiểm soát dịch bệnh được tập trung đẩy mạnh; chính sách hỗ trợ người có công được quan tâm thực hiện tốt; các hoạt động cứu trợ xã hội trên địa bàn thành phố và ủng hộ đồng bào tại các địa phương bị thiên tai được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình quan trọng đã hoàn thành, đưa vào khai thác hoặc khởi công như: Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài; Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao); Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39 của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là ngày 7-8-2023, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; việc triển khai thực hiện Chỉ thị bước đầu đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện của Trung ương, thành phố, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại diễn ra trên địa bàn thành phố, qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của Hà Nội - Việt Nam trên trường quốc tế.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các tỉnh, thành phố; và trên hết là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong quá trình thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

hn08.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trao bằng khen người tốt, việc tốt.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Hà Nội, Thủ đô của cả nước, ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt”; theo gợi ý của Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, từ năm 1992 - Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Trải qua 31 năm triển khai, Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân Thủ đô. Cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gắn đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã có những cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả, phát động nhiều phong trào “Người tốt, việc tốt” thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố.

Có thể khẳng định, phong trào “người tốt, việc tốt” của Thủ đô đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thông qua việc tổng kết phong trào người tốt, việc tốt từ cơ sở đã phát hiện hàng ngàn cá nhân tiêu biểu với những hành động dũng cảm, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tại Hội nghị hôm nay, thành phố tiếp tục tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 858 cá nhân; tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân, là những hạt nhân tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 858 cá nhân tiêu biểu cho phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023 và 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” được vinh danh ngày hôm nay. Xin chúc mừng các đồng chí!

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2024 là năm có nhiều ngày lễ lớn: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô... Để thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, với những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, lịch sử, về truyền thống cách mạng của dân tộc, về Đảng và Bác Hồ kính yêu, về các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của đất nước, của Thủ đô trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô; tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Bộ Chính trị về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Bốn là, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tập trung triển khai để sớm đưa vào khai thác các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là những dự án, công trình trọng điểm; lựa chọn công trình tiêu biểu để tổ chức gắn biển nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Phát động các phong trào văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách và công tác trợ giúp xã hội; chú trọng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thủ đô.

Năm là, thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương, cơ quan, đơn vị và trong triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1-1-2024. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Định kỳ tổng kết việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời đánh giá, ghi nhận các mô hình hay, cách làm hiệu quả; chú trọng đề xuất khen thưởng, động viên, tôn vinh các gương điển hình phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng, đảm bảo kịp thời, tăng cường tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và Nghĩa tình.

Sau cùng, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, một lần nữa xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn.

------------------

(*) Tiêu đề do Báo Hànộimới đặt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến (*)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.