Đô thị

Hà Nội mưa to, thời tiết chuyển lạnh và rét

Kim Nhuệ 18/10/2023 - 18:03

Trưa nay (18-10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 năm 2023. Từ chiều tối mai (19-10), Hà Nội mưa to, thời tiết chuyển lạnh và rét.

ha-noi-mua-lanh.jpg
Từ chiều tối mai (19-10), Hà Nội mưa to, thời tiết chuyển lạnh và rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, từ đêm nay (18-10) đến chiều mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2.

Từ chiều tối mai (19-10) đến ngày 21-10, thành phố Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn 100mm; gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6.

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh, thời tiết Hà Nội ngày 20-10 chuyển lạnh, riêng vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ C, vùng núi các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn 19-21 độ C…

Các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung, từ ngày 20-10, trời lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi phía Bắc rét về đêm và sáng sớm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi miền Bắc phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

bao-5.jpg
Hướng di chuyển của bão số 5 lúc 16h chiều nay (18-10).

Về diễn biến của bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h chiều nay, bão nằm trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và có xu hướng mạnh thêm. Đến 16h ngày 19-10, bão đi vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sau thời gian trên, bão có xu hướng di chuyển chậm và suy yếu về cường độ. Đến ngày 21-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão nên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ đêm 18-10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ gần sáng 20-10, vùng ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài gió mạnh, từ chiều 18 đến sáng 19-10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19 đến đêm 21-10, vùng ven biển, phía Nam đồng bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ có khả năng mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Trước diễn biến trên, ngày 18-10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú, bảo vệ lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản…

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mưa to, thời tiết chuyển lạnh và rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.