Chính trị

Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong

Chí Kiên 17/08/2026 - 05:34

Thủ đô Hà Nội đang thể hiện rõ vị thế tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là những vấn đề mang tính trụ cột để đột phá phát triển Thủ đô và đất nước. Trong giai đoạn phát triển mang tính lịch sử, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các chủ trương lớn chưa có tiền lệ, bao gồm việc thi hành Luật Thủ đô năm 2026, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

cover.jpg
headingone.jpg

Điểm nhấn nổi bật là thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân theo đúng tinh thần của Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo là: Lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực để thực hiện các nhiệm vụ.

quotetbt(3).jpg

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở; tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực cấp bách của thành phố, tạo lập phong cách làm việc: Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Thành phố tạo bước đột phá trong đổi mới tư duy chiến lược và phương thức lãnh đạo thông qua việc thiết lập và vận hành cơ chế kiểm đếm nhiệm vụ theo “4 trục”: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc. Phương thức này tạo không gian điều hành thống nhất, minh bạch, giúp xử lý kịp thời các nội dung chậm tiến độ thông qua giao ban định kỳ hằng tháng với cơ sở. Đặc biệt, Thành ủy đã lan tỏa mạnh mẽ phong cách làm việc: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tận hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.

Đến nay, hệ thống chính trị thành phố đã thực hiện nghiêm túc 4 cam kết hành động tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đang tích cực cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại các buổi thăm, làm việc với Thủ đô từ sau Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đến nay. Đặc biệt, thành phố đã xác định xây dựng Đảng là “trục đột phá” đầu tiên và định hình mô hình lãnh đạo: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”.

Một điểm đáng chú ý là thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Trên cơ sở đó đã hình thành tầm nhìn mới, tư duy mới, hành động mới trong toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Đó là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại; từ chú trọng quy trình sang chú trọng kết quả; từ điều hành theo kinh nghiệm sang điều hành dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện.

Kiên định nhiệm vụ vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố thực hiện triệt để việc phân cấp, ủy quyền, trao quyền theo hướng thực chất, đồng bộ và gắn với bảo đảm đầy đủ nguồn lực. Đồng thời, đề cao tính chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, bám sát phương châm “3 trước”: Đánh giá trước, chuẩn bị trước, hành động trước; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giải trình. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành được thực hiện nhất quán theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”: Rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm; mỗi nhiệm vụ chỉ có một đầu mối chủ trì, một cá nhân chịu trách nhiệm chính đến cùng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

quoteone.jpg

Thực hiện chủ trương, kết luận của Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, thành phố tiếp tục tiên phong, gương mẫu đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt; đồng thời thường xuyên kiện toàn, bố trí các chức danh lãnh đạo cấp xã. Mới đây nhất, việc thành phố thành lập Sở Xây dựng mới trên cơ sở sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới trên cơ sở sáp nhập Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch; thành lập Sở Ngoại vụ là những bước đi cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, khắc phục những chồng chéo, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn, toàn diện và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là công việc đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa được khát vọng, tầm nhìn phát triển Thủ đô”.

quotetwo.jpg
headingtwo(1).jpg

Với phương châm Hà Nội “đi trước một bước, làm gương, tạo sự lan tỏa”, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và nhanh chóng triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong thực tiễn đời sống. Điều này thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Thủ đô trong việc sớm đưa các chủ trương của Trung ương vào cuộc sống, bảo đảm không có độ trễ giữa ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết đều được chủ động phân rã thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”, cụ thể hóa vào các mô hình tăng trưởng và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt mục tiêu không chỉ thực hiện đầy đủ mà còn phải tạo mô hình thực tiễn để Trung ương tổng kết, nhân rộng, qua đó đã tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật.

Trước hết, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt và vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của cả nước, thành phố đã chủ động đi trước một bước trong nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiêu biểu là bộ 3 chiến lược: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ba văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng đã, đang tạo nền tảng đặc biệt quan trọng để thành phố hình thành nền tảng phát triển mới, đủ rộng về không gian, đủ mạnh về cơ chế, đủ sâu về nguồn lực và đủ dài hạn về tầm nhìn. Hơn thế, đây còn là tiền đề quan trọng để Hà Nội khai thác hiệu quả các dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản trị đô thị, phát huy vai trò đầu tàu của Vùng Thủ đô và cả nước.

Thứ hai, thành phố đang tích cực hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình phát triển gắn với xác lập mô hình tăng trưởng hai con số của Thủ đô; xác định rõ nhiệm vụ triển khai và hoàn thành ngay trong năm 2026, nội dung cần thí điểm, cơ chế cần xin ý kiến Trung ương và mô hình giao xã, phường chủ động thực hiện theo lợi thế từng địa bàn.

Trên tinh thần đó, thành phố đã chủ động điều hành theo kịch bản tăng trưởng 2 con số, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, nhiều chỉ tiêu chủ yếu có chuyển biến khá. Thành phố đang thể hiện quyết tâm rất cao để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026.

Công tác hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và khơi thông nguồn lực có chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án trọng điểm được chỉ đạo theo đường găng tiến độ, nổi bật là các tuyến đường giao thông trọng điểm, cầu qua sông, các công trình khẩn cấp... Đồng thời, thành phố tiếp tục tập trung xử lý dự án chậm triển khai, dự án tồn đọng, khai thác nguồn lực đất đai, tài sản công, góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triến cho Thủ đô.

1wupukivnmgwa1a2c2sqvp0zbvllepgqpjiaknw0lnwzwlt9rfu4afkr0bsd0hpsxsq23.jpg
Công trường thi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ ba, thành phố tập trung xử lý những vấn đề dân sinh bức xúc qua việc nhận diện đầy đủ và triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn theo tinh thần hành động khẩn cấp, không để phức tạp hơn; thiết lập cơ chế theo dõi tiến độ hằng tuần gắn kiểm tra thực địa, lượng hóa kết quả bằng chỉ tiêu cụ thể và gắn trách nhiệm người đứng đầu. Điểm mới là thành phố chuyến từ xử lý vụ việc đơn lẻ sang xử lý theo nhóm vấn đề trên cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo 5 điểm nghẽn, 126/126 xã, phường ban hành kế hoạch thực hiện, xác định danh mục điểm nóng cần xử lý và đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ thông qua camera AI, UAV, tổng đài phản ánh, bản đồ số, hệ thống cơ sở dữ liệu để phát hiện, xử lý, giám sát vi phạm.

Đến nay, công tác xử lý trật tự giao thông, đô thị được tập trung chỉ đạo, diện mạo Thủ đô được chỉnh trang, sắp xếp văn minh và gọn gàng hơn. Công tác chống úng ngập, xử lý ô nhiễm môi trường được thực hiện quyết liệt trên cơ sở ban hành Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành và chương trình hành động xử lý ô nhiễm môi trường giai đoạn 2026-2030 gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố tiên phong triển khai Đề án vùng phát thải thấp; tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm kê khí thải gắn với quản lý, giám sát các trạm quan trắc tự động phục vụ cảnh báo, giám sát, điều hành trên cơ sở dữ liệu... Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có chuyến biến mạnh trên cơ sở thực hiện thí điểm và nhân rộng các mô hình chợ dân sinh, chợ đầu mối, bếp ăn trường học và tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời thực hiện lắp đặt các camera AI tại tuyến phố, chợ đầu mối, bếp ăn trường học để tăng cường giám sát tự động...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Ảnh: Quang Thái
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Ảnh: Quang Thái

Thứ tư, việc triển khai các nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội Thủ đô. Thành phố xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, tạo chuyển biến từ xây dựng khung chính sách sang hình thành nền tảng và sản phẩm cụ thể. Nổi bật là xác lập danh mục 30 bài toán lớn; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Sàn Giao dịch công nghệ, Chợ chuyển đổi số, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thành phố đã xây dựng, vận hành các nền tảng số dùng chung như: Kho dữ liệu dùng chung, Data Lakehouse, iHanoi, HanoiWork, IOC và các hệ thống điều hành số. Thành phố từng bước đưa dữ liệu, AI, camera AI, blockchain và các công nghệ chiến lược vào giải quyết các bài toán về quản trị đô thị, cải cách hành chính, y tế, giáo dục, giao thông, an toàn thực phẩm và quản trị cơ sở.

Thứ năm, việc phân cấp, phân quyền được Thành ủy chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với năng lực thực thi và hạ tầng chuyển đổi số. Tính đến hết tháng 6-2026, thành phố thực hiện 165 nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và đang chỉ đạo rà soát để thực hiện phân cấp thêm cho cấp xã trên tinh thần cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026; thực hiện 644 thủ tục hành chính được ủy quyền theo 11 hình thức khác nhau, tập trung đưa thẩm quyền giải quyết đến gần dân hơn. Cùng với mở rộng phân cấp, ủy quyền, thành phổ đã rà soát, chuẩn hóa 929 nhiệm vụ cấp xã sau phân cấp, làm căn cứ bố trí công chức, rà soát vị trí việc làm, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc và kiểm tra thẩm quyền. Qua triển khai đã tạo chuyển biến rõ về tiến độ xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ với phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số. Tính đến tháng 6-2026, thành phố phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.508/1.721 thủ tục hành chính, đạt 87,62%; cung cấp 2.027/2.061 địch vụ công trực tuyến, đạt 98,35%; giảm chi phí tuân thủ từ khoảng 671 tỷ đồng xuống còn 263 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng. Đặc biệt, việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tái cấu trúc nhóm thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ ước tiết kiệm khoảng 1.652 tỷ đồng/năm cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ sáu, thành phố đang tích cực triển khai thực hiện Đề án Thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm đã vinh dự được lựa chọn là những xã đầu tiên của Thủ đô và cũng là cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng và triển khai thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa nhằm kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở; xây dựng mô hình quản trị xã, phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của nhân dân. Điểm đặc biệt quan trọng là qua quá trình thực hiện tại hai xã, có cơ sở để hoàn thiện các hệ thống tiêu chí, cơ chế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, làm cơ sở đánh giá tổng kết và từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố và cũng là của cả nước khi đủ điều kiện.

c958bc6c6dcfec91b5de34.jpg
Một góc xã Thư Lâm được thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” là trọng trách đi đầu, làm mẫu của Thủ đô, trong đó, thành phố xác định lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây sẽ là nền tảng để xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đồng thời đóng góp kinh nghiệm, giá trị trong quá trình hoàn thiện mô hình phát triển ở cấp cơ sở trên phạm vi cả nước.

Tại phiên thảo luận ở tổ trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (ngày 4-8 vừa qua), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội) đã khẳng định, diện mạo Thủ đô Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản khi triển khai định hướng Quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua theo sát quá trình phát triển của Thủ đô Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, thậm chí là có những việc chưa từng có, chưa từng làm. Tốc độ phát triển chung của Hà Nội đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thành phố đã thực hiện nhiều dự án mới, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thu hút được sự quan tâm rất lớn của cử tri và nhân dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Đây là điều không phải địa phương nào cũng làm được.

Với những bước đi đột phá, Hà Nội đang khẳng định vai trò là trái tim cả nước, được định vị và vận hành là một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến của khu vực và trên thế giới.

quotethree(1).jpg

Nội dung: Chí Kiên
Thiết kế: Thanh Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.