Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội gieo cấy 2.006ha lúa xuân

Kim Nhuệ 30/01/2024 - 19:36

Tận dụng thời tiết ấm dần, nông dân thành phố Hà Nội xuống đồng làm đất, gieo cấy 2.006ha lúa xuân.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải cho biết, sau đợt điều tiết nước hồ thủy điện, mực nước các sông: Hồng, Đà xuống thấp. Tuy nhiên, do đã chủ động hạ thấp cao trình lấy nước sông nên hai trạm bơm dã chiến Phù Sa và Trung Hà vẫn đủ điều kiện vận hành trong ngày 30-1. Ngoài hai công trình này, công ty tiếp tục vận hành 37 trạm bơm khác đưa nước lên đồng ruộng phục vụ nông dân đổ ải, làm đất, gieo cấy trà xuân sớm.

Tương tự, 3 doanh nghiệp thủy lợi còn lại của thành phố Hà Nội tiếp tục vận hành 53 trạm bơm. Tính đến 7h ngày 30-1, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 39.932ha, tương ứng 50% diện tích kế hoạch gieo cấy vụ xuân. Huyện có tỷ lệ lớn diện tích được cấp đủ nước là Phú Xuyên với 98,2%, Ứng Hòa 96,2%, Thanh Oai 76,3%, Chương Mỹ 70,7%...

gieo-cay.jpg
Đủ nguồn nước, nông dân huyện Ba Vì đã xuống đồng gieo cấy được 850ha lúa xuân.

Tranh thủ thời tiết ấm dần, nông dân thành phố Hà Nội đã xuống đồng lấy nước lên ruộng, làm đất được 26.784ha, gieo cấy 2.006ha. Địa phương có diện tích gieo cấy lớn là huyện Ba Vì với 850ha, huyện Ứng Hòa 404ha, thị xã Sơn Tây 214ha...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội gieo cấy 2.006ha lúa xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.