Nông nghiệp

Nỗ lực bảo đảm đủ nước gieo cấy vụ xuân

Kim Nhuệ 30/01/2024 07:34

Với sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội đã cấp đủ nước cho gần 50% diện tích gieo cấy vụ xuân ngay sau khi kết thúc đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện (từ ngày 23-1 đến 24h ngày 28-1).

Để tiếp tục cấp nước cho diện tích còn lại, các đơn vị liên quan đang triển khai nhiều giải pháp, giúp nông dân gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ.

nuoc-cay1.jpg
Lãnh đạo Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) và Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra vận hành Trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây). Ảnh: Kim Văn

Gần 50% diện tích đã có nước

Dù còn một ngày nữa mới kết thúc đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, nhưng qua quan sát trên xứ đồng thuộc các huyện: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức... trong ngày 27-1, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, phần lớn diện tích gieo cấy đã đủ nước đổ ải. Nông dân bắt đầu xuống đồng đưa nước lên ruộng, làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Bà Nguyễn Thị Đủ, người dân xã Quang Lãng (huyện Phú Xuyên) vui mừng cho biết, được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, giờ đây nông dân ở trong vùng không còn lo thiếu nước gieo cấy như những năm trước.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ Ngô Thanh Sơn cho hay, vụ xuân năm nay, công ty có nhiệm vụ cấp nước cho khoảng 25.000ha gieo cấy thuộc các huyện: Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Trì... Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành về ứng phó thiếu hụt nguồn nước, công ty chủ động lắp đặt 27 trạm bơm dã chiến; tu bổ, sửa chữa, nạo vét, đào đắp kênh mương, kịp thời vận hành công trình để đưa nước vào đồng ruộng và tích trữ trong hệ thống kênh mương. Tính đến ngày 27-1, công ty đã cấp đủ nước cho hơn 85% diện tích; trong đó, huyện Phú Xuyên đạt 95,7%, Ứng Hòa 95%, Thường Tín 54%...

Còn theo Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích Lê Hồng Quang, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ NN&PTNT, UBND thành phố Hà Nội, công trình lắp đặt trạm bơm dã chiến Phù Sa và Trung Hà đã hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng ngay trong đợt điều tiết nước hồ thủy điện đầu tiên. Tính đến ngày 27-1, công ty đã cấp đủ nước đổ ải cho 1.069ha của huyện Ba Vì, 465ha của huyện Thạch Thất, 425ha của thị xã Sơn Tây... Đồng thời tích trữ đầy hệ thống kênh mương, ao hồ đầm, vùng trũng, sẵn sàng đưa nước lên ruộng khi nông dân có nhu cầu...

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội), tính đến 7h ngày 28-1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 36.233ha, tương ứng 45,4% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2024. Kết thúc đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, các tổ chức thủy lợi của Hà Nội sẽ cấp đủ nước cho khoảng 50% diện tích gieo cấy vụ xuân 2024.

Sẵn sàng vận hành tối đa công trình lấy nước

Theo Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), trong đợt 1 điều tiết nước hồ thủy lợi, mực nước sông dâng cao, cơ bản thuận lợi cho việc vận hành các công trình thủy lợi đã được cải tạo, nâng cấp. Tính đến 17h ngày 29-1, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước đổ ải, gieo cấy cho 399.602ha, tương ứng 81,1% diện tích kế hoạch.

nuoc-cay2.jpg
Người dân xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức) làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ xuân. Ảnh: Kim Văn

Theo kế hoạch lấy nước đợt 2 của Bộ NN&PTNT, từ 0h ngày 18-2 đến 24h ngày 21-2, các nhà máy thủy điện sẽ tăng cường phát điện với công suất tối đa để bổ sung nguồn nước cho các sông Hồng, sông Đà, sông Đuống. Trong thời gian này, dự kiến dòng chảy sông Hồng tại Trạm thủy văn Sơn Tây sẽ được duy trì trung bình ở mức 1,8-2m.

Trên cơ sở kế hoạch gieo cấy lúa xuân 2024, các tổ chức thủy lợi của thành phố Hà Nội xác định, đợt 2 điều tiết nước hồ thủy điện sẽ rất quan trọng. Vì vậy, thời điểm này, các tổ chức thủy lợi tiếp tục vận hành công trình lấy nước sông khi đủ điều kiện; vận hành công trình đưa nước lên ruộng; chuẩn bị đủ máy móc, nhiên liệu, sẵn sàng lắp đặt trạm bơm dã chiến lấy nước ở mực nước thấp; huy động 100% lực lượng trực gác, điều hành bơm nước linh hoạt theo tình hình nguồn nước thực tế...

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Trần Thanh Toàn cho hay, công ty đã chuẩn bị đủ vật tư, sẵn sàng lắp đặt 41 tổ máy bơm dã chiến các loại; tập trung nạo vét bùn cát bồi lắng tại các bể hút, kênh dẫn, sẵn sàng vận hành tối đa trạm bơm khi mực nước sông dâng cao...

Các huyện thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước, như: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất... cũng đã tăng cường thông tin cho người dân biết về lịch lấy nước để chủ động đưa nước vào ruộng; đồng thời ra quân giải tỏa các vi phạm pháp luật về thủy lợi gây ách tắc dòng chảy...

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong đợt lấy nước vừa qua, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố bố trí đầy đủ lực lượng, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, vận hành tối đa công trình khi mực nước sông đạt cao trình cho phép; thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa, không để rò rỉ, thất thoát nước... Các quận, huyện, thị xã cần tăng cường vận động, đôn đốc nông dân khẩn trương thu hoạch rau màu, đưa nước lên ruộng, kịp thời làm đất, gieo cấy lúa theo đúng kế hoạch, trong khung thời vụ tốt nhất. Sở NN&PTNT cũng lưu ý đối với những vùng thường xuyên thiếu nước, các địa phương cần bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, chuyển đổi sang cây trồng sử dụng ít nước tưới hơn...

Sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, đặc biệt là nỗ lực của các tổ chức thủy lợi thành phố, chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho nông dân yên tâm, chủ động sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực bảo đảm đủ nước gieo cấy vụ xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.