Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện tinh thần đổi mới, toàn diện và bám sát thực tiễn. Tuy nhiên, theo tôi, cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của Hà Nội trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm vị thế Thủ đô.
Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn tồn tại không ít hạn chế.
Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện thiếu gương mẫu, nể nang trong công việc; công tác kiểm tra, giám sát chưa đều tay; cải cách hành chính chưa đồng bộ ở các cấp, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân.
Nhìn lại Thủ đô Hà Nội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thành phố đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thời kỳ mới, tình hình mới, để Thủ đô chuẩn bị tâm thế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh cường của dân tộc; vì Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại vai trò của Đảng càng quan trọng hơn.
Bở thế, qua đọc bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, tôi cơ bản thống nhất, song xin góp ý kiến Ban Soạn thảo bổ sung thêm giải pháp cụ thể và có tính khả thi cao để Hà Nội thực sự trở thành hình mẫu cả nước trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương như “xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ”, gắn với thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp thực sự hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.
Trong đó, cần tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên; phát huy hiệu quả các kênh phản ánh của người dân; xây dựng cơ chế minh bạch về bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; kịp thời xử lý những biểu hiện tiêu cực, né tránh trách nhiệm.
Đồng thời, Hà Nội cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ tâm, tầm và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị lớn, hội nhập sâu và đổi mới công nghệ nhanh.
Cuối cùng, để báo cáo chính trị thực sự là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ tới, cần nhấn mạnh sâu sắc hơn tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của Đảng bộ Hà Nội. Việc xây dựng một hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân chính là nền tảng để Thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Lê Hồng Trường (phường Kim Liên, Hà Nội)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.