Đối ngoại

Góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Đức.

Quỳnh Dương 18/12/2023 - 21:15

Chiều 18-12, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội phối hợp chi hội Ngôi nhà Đức, chi hội Trí tuệ Đức - Việt tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

img_20231218_193315.jpg
Ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội điều hành hội nghị.

Báo cáo tổng kết, Phó Chủ tịch hội Cấn Văn Minh cho biết: Năm 2023, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố và các chi hội thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, được HAUFO và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức.

Đáng chú ý, hội đã tuyên truyền, vận động thành lập được 2 Chi hội mới: Chi hội Ngôi nhà Đức gồm 31 thành viên và Chi hội Trí tuệ Đức - Việt gồm 15 thành viên. Tổng số Chi hội nâng lên 11, với 306 hội viên, duy trì ổn định tổ chức hoạt động.

20231218_193416(1).jpg
Chi hội Trí tuệ Đức - Việt ra mắt.

Hội đã phối hợp tổ chức hội thảo về xúc tiến quan hệ thương mại, đầu tư tại Hà Nội và tại Berlin, cũng như các sự kiện tại các thành phố lớn của Đức; hỗ trợ lao động có tay nghề Việt Nam tiếp cận thị trường lao động Đức và cơ hội sinh sống, lao động lâu dài tại Đức; tổ chức sự kiện hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận chương trình đào tạo nghề song hành theo tiêu chuẩn Đức; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, gia nhập và làm thương hiệu tại thị trường Đức...

Năm 2024, Hội sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức, với các công tác trọng tâm gồm: Rà soát, nâng cấp trang thông tin điện tử của Hội; tổ chức đoàn công tác và làm việc tại Đức nhằm đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị hợp tác với một số thành phố của Đức; tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức (23/9/1975-23/9/2024).

Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam khẳng định, sự đóng góp của các hội có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác hữu nghị song phương. Nhân dịp này, ông Marko Walde bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những hoạt động mà Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội đã triển khai thời gian vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HAUFO Nguyễn Nam Hải đánh giá cao công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội thời gian qua, đặc biệt là hoạt động kinh tế đối ngoại. Ông Nguyễn Nam Hải đề nghị trong năm 2024, hội sẽ đẩy mạnh giao lưu hữu nghị thông qua chuyến thăm thực tế tới nước bạn.

img_20231218_193302(1).jpg
Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành khóa V.

Tại hội nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Hà Nội đã giới thiệu và bầu bổ sung Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị tham gia Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ, Chi hội trưởng Chi hội Báo Kinh tế và Đô thị; ông Lê Hữu Thể, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chi hội trưởng Chi hội Ngôi Nhà Đức; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Biên tập Bản tin Hữu nghị và Hợp tác - HAUFO.

20231218_193401(2).jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của hội.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Đức.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.