Đối ngoại

Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác hữu nghị Hà Nội - Osaka (Nhật Bản)

Nguyễn Thúc 08/11/2023 - 12:34

Ngày 8-11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka (Nhật Bản) do ông Wada Kenji, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

car05822-enhanced-nr(1).jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka nhấn mạnh tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác Osaka với các địa phương Việt Nam, đồng thời khẳng định, chuyến thăm ba thành phố lớn của Việt Nam lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa hai nước, sẽ là cơ hội quý báu để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Kỳ vọng Osaka có thể tăng cường quan hệ với các trường đại học trên địa bàn Hà Nội nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka mong muốn nhận được sự hỗ trợ của HĐND thành phố đối với các hoạt động trong thời gian tới.

car05802-enhanced-nr.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên (bên phải) trao đổi với Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka Wada Kenji.

Cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nêu rõ, năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, với quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng giữa hai nước tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có chiều sâu, với mức độ tin cậy cao. Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố, năm 2023 cũng chứng kiến nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước, giữa thành phố Hà Nội với các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Osaka.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trên địa bàn Hà Nội thông qua nhiều doanh nghiệp lớn, mang lại tác động tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Thủ đô. Giao lưu văn hóa cũng là điểm sáng, với nhiều hoạt động ấn tượng diễn ra trên địa bàn thành phố, thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân.

Đánh giá cao vai trò của Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cho rằng hoạt động của Hội đã đóng góp quan trọng vào quan hệ giữa người dân hai nước, trong đó có người dân Hà Nội. Nhấn mạnh chính quyền Thủ đô luôn coi trọng vai trò của giao lưu nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ kỳ vọng, Chủ tịch Wada Kenji và Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Osaka, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

car05810-enhanced-nr.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội cho đoàn đại biểu Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka.

* Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Osaka đã dành thời gian giới thiệu về Triển lãm quốc tế Osaka Kansai dự kiến diễn ra vào năm 2025 tại tỉnh Osaka, thu hút nhiều quốc gia tham dự, trong đó có Việt Nam. Với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, Expo 2025 khuyến khích hợp tác toàn cầu để tạo ra xã hội bền vững, phù hợp với mục tiêu của Liên hợp quốc. Các đại biểu Hội Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam bày tỏ mong chờ sự tham dự của các đại biểu thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác hữu nghị Hà Nội - Osaka (Nhật Bản)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.