Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ nét đẹp trong phong tục lì xì

Hương Giang| 19/01/2021 07:16

(HNM) - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trẻ em đang háo hức mong đợi Tết từng ngày, bởi ngày Tết sẽ được đi chơi và được nhận tiền lì xì.

Lì xì tiền cho trẻ trong những ngày Tết Nguyên đán là một phong tục đẹp của người Việt từ bao đời nay. Tuy nhiên hiện nay, phong tục lì xì đang có những biến tướng, làm giảm đi ý nghĩa rất nhiều. Đó là tình trạng mượn cớ lì xì cho trẻ để thực hiện hành vi nịnh nọt cấp trên, ban ơn cho cấp dưới... Bố mẹ càng khá giả, có vị trí cao trong xã hội thì con cháu càng được lì xì những tờ tiền mệnh giá lớn. Đã có nhiều phụ huynh khi khách vừa về đã gọi con lại để hỏi vừa được lì xì bao nhiêu... Điều này làm cho con trẻ chỉ chăm chú đến tiền lì xì khi có khách tới nhà mà không để ý tới chuyện chào hỏi, thưa gửi...

Để phong tục lì xì vẹn nguyên nét đẹp truyền thống, rất cần sự làm gương, bảo ban, rèn giũa của người lớn với trẻ. Mong rằng, mỗi người cùng có ý thức, trách nhiệm để đẩy lùi những cái xấu, cái biến tướng, nhân lên những điều ý nghĩa trong phong tục lì xì những ngày đầu năm mới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ nét đẹp trong phong tục lì xì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.