Hà Nội kết nối

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP Hồ Chí Minh

Tuệ An 01/02/2024 - 13:47

Đại lễ Vesak tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào tháng 4-2025.

Ngày 1-2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp tổng kết công tác Phật sự năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

a270.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Theo đó, năm 2023, sau khi hoàn tất công tác củng cố nhân sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với 4 bộ, ngành trung ương và 19/34 tỉnh, thành phía Nam tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ hành chính, trụ trì triển khai các nội dung đã được quyết định tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Văn phòng 2 cũng đã tổ chức, tham giá 6 sự kiện phật giáo trong nước và quốc tế. Nổi bật là Hội thảo tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị quốc thiêu thân.

Cùng với đó, các hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2023 ở phía Nam cũng diễn ra toàn diện, hiệu quả, bao gồm trùng tu, bảo trì cơ sở vật chất; tổ chức Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567; tổ chức các hoạt động trong các kỳ lễ trọng như Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật đản, Lễ hội Vu Lan…

Về công tác từ thiện, an sinh xã hội, Văn phòng 2 đã phối hợp với tổ chức, chính quyền các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre và một số tỉnh, thành miền Trung tổ chức nhiều hoạt động hữu ích với tổng số tiền lên đến 8 tỷ đồng.

Năm 2024, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra chương trình hành động 19 điểm với các nội dung bao quát toàn diện công tác Phật sự. Đặc biệt, năm 2024, sẽ có nhiều hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4-2025.

Tại buổi lễ, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận từ các nhà tài trợ và trao hiện vật ủng hộ. Cụ thể: Ủng hộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc gồm 100 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 190 triệu đồng. Ủng hộ Quỹ từ thiện Quảng Đức 582 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 600 triệu đồng.

Nhân dịp này, Văn phòng 2 cũng đã tuyên dương công đức 8 tập thể và 57 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, an sinh xã hội thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.