Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm án cho nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Chu Dũng| 28/12/2022 13:58

(HNMO) - Ngày 28-12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của 4 bị cáo, bị hại và kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Vụ án này liên quan đến các nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và các đơn vị liên quan.

Bốn bị cáo có kháng cáo gồm: Trần Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Trần Nguyên Vũ (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Bình Dương), Lý Thanh Châu (nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bình Dương) và Đỗ Thị Thanh Thúy (nguyên Kế toán trưởng, Tổng công ty Bình Dương).

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thanh Liêm thừa nhận với chức trách của mình, bị cáo đã “chưa làm hết nhiệm vụ của bản thân”. Bị cáo cho biết, đã nhận thức sâu sắc về sai phạm và xin được giảm nhẹ so với mức án 7 năm tù. Theo bị cáo Liêm, thời điểm xảy ra sai phạm, bị cáo "không biết tới những văn bản liên quan trực tiếp tới việc cổ phần hóa".

Đồng thời, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng có thêm những tình tiết giảm nhẹ mới như nộp khắc phục thêm hơn 1 tỷ đồng trước khi tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo nộp thêm nhiều bằng khen, giấy khen, các thành tích của bị cáo và gia đình trong quá trình công tác…

Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định tuyên án 6 năm tù với bị cáo Trần Thanh Liêm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (giảm 1 năm tù so với cấp sơ thẩm).

Bị cáo Trần Nguyên Vũ được tuyên giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm. Cụ thể, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bị cáo Vũ 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và 11 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên 23 năm tù).

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có cơ sở để giảm án cho bị cáo Lý Thị Thanh Châu và Nguyễn Thanh Thúy, nên quyết định giữ nguyên án sơ thẩm với hai bị cáo này.

Cụ thể, bị cáo Châu bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Thúy bị tuyên 30 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giảm án cho nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.