Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá vé xe khách tăng không quá 40% dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Hà Phạm| 05/04/2022 14:59

(HNMO) - Giá vé xe khách tại bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây (thành phố Hồ Chí Minh) dịp Giỗ Tổ Hùng Vương không tăng, còn dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ tăng không quá 40%.

 Giá vé xe khách tại thành phố Hồ Chí Minh tăng không quá 40% vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Ngày 5-4, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) Tạ Chương Chín thông tin: Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày và gần với ngày lễ 30-4, 1-5, lượng khách đi lại qua bến chỉ tăng nhẹ trên một số tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Nguyên… và các địa điểm có khu du lịch.

Về giá vé, ông Tạ Chương Chín cho hay, đối với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày nhưng lượng khách đi lại dự báo sẽ giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 2 ngày cao điểm 29 và 30-4, dự báo lượng khách qua Bến xe Miền Đông mỗi ngày chỉ 20.000 - 25.000 khách.

Bến xe Miền Đông khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp lễ 30-4 và 1-5, những trường hợp điều chỉnh thì sẽ áp dụng mức tăng không quá 40% trong hai ngày 29 và 30-4. Việc tăng giá vé sẽ được áp dụng tùy theo chặng đường.

Cụ thể, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và khu vực miền Tây, điều chỉnh tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường. Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường.

Đối với Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây Trần Văn Phương cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, dự kiến lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 18.000 đến 19.000 khách/ngày và đạt khoảng 80-85% so với cùng kỳ năm 2021.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường và dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường trong 2 ngày.

“Công tác phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4 và 1-5 bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi sẽ huy động xe và điều động xe tăng cường khi cần thiết. Bên cạnh đó, bến xe cũng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19”, ông Trần Văn Phương khẳng định.

Còn Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn Thái Văn Truyền cho hay, Dịp lễ 30-4 và 1-5, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 17 đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại.

Cụ thể, tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết chạy tàu SPT1/SPT2, SPT3/SPT4; tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang chạy tàu SNT1/SNT2, SNT3/SNT4, SNT5/SNT6, SNT7/SNT8 và SNT10; tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn chạy tàu SQN1/SQN2; tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng chạy tàu SE21/SE22.

Đặc biệt, trong dịp vận tải cao điểm 30-4 và 1-5, ngành Đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% đến 10% và giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên… 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá vé xe khách tăng không quá 40% dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.