(HNMO) - Cuối tuần (21-11), giá vàng trong nước tăng nhẹ 20.000-50.000 đồng/lượng ở chiều bán. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá giảm 200.000-350.000 đồng/lượng, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống.
Lúc gần 11h, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 56,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua.
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giữ nguyên chiều mua là 55,7 triệu đồng/lượng; tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán, lên 56,15 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng, Tập đoàn Phú Quý tăng 20.000 đồng/lượng mỗi chiều, lên mức 55,72 triệu đồng/lượng (mua vào) - 56,05 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji giữ nguyên chiều mua là 55,7 triệu đồng/lượng; giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán, xuống mức 56,05 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước vừa trải qua tuần với các phiên giảm giá chiếm ưu thế. Sau ngày đầu tuần hầu như không biến động, đến 17-11, giá giảm 100.000-150.000 đồng/lượng ở chiều bán bởi giá kim loại quý thế giới có thời điểm “rơi” tới 24 USD/ounce khi thông tin các nhà khoa học đã phát triển thêm vắc xin có thể ngăn ngừa 94,5% nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được công bố.
Ngày 18-11, giá vàng giảm tiếp 50.000 - 100.000 đồng/lượng, xuống mức 56,1-56,2 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất kể từ ngày 10-11. Chưa dừng lại, hôm sau, giá kim loại quý chạm mốc 56 triệu đồng/lượng sau khi giảm khoảng 200.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá kim loại quý hạ 9 USD/ounce, xuống mức 1.870,8 USD/ounce.
Đến ngày 20-11, mặc dù giá vàng thế giới giảm nhưng giá kim loại quý trong nước tăng 20.000-100.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Với diễn biến trên, giá vàng trong nước giảm 200.000-350.0000 đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá kim loại quý này đi xuống. Ở tuần trước đó, giá “bốc hơi” khoảng 600.000 đồng mỗi lượng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.