Chính trị

Gia Lâm: Tỷ lệ hộ khá, giàu ở thị trấn Trâu Quỳ đạt 98,6%

Ánh Dương 10/11/2023 - 17:24

Chiều 10-11, Liên khu dân cư thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

20231110_140902.jpg
Các đại biểu, nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết.

Dự Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thị trấn Trâu Quỳ.

Thay mặt Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố An Đào Lê Minh Thơm cho biết: Những năm qua, Ban công tác Mặt trận của 11 tổ dân phố thị trấn Trâu Quỳ và các tổ chức thành viên luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở...

20231110_145122.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trao quà tặng liên khu dân cư thị trấn Trâu Quỳ.

Đến nay, thị trấn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 98,6%; thu nhập bình quân đạt 73 triệu đồng/người/năm (cao hơn bình quân chung toàn huyện). Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao trong nhân dân phát triển mạnh; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện tốt với tỷ lệ hỏa táng đạt 98,6%. Thị trấn có 97% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ xây dựng các quỹ đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, như: Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 145 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 135 triệu đồng; thị trấn tổ chức tặng quà các dịp lễ, tết cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 1,3 tỷ đồng...

Theo lộ trình, thị trấn Trâu Quỳ đã và đang được đầu tư 18 dự án với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn thành phố và huyện Gia Lâm, như: Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thị trấn, Trường THCS và Tiểu học chất lượng cao, hạ tầng công viên cây xanh, các tuyến đường theo quy hoạch khớp nối, đồng bộ.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết biểu dương thành tựu của nhân dân, cán bộ thị trấn Trâu Quỳ, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

20231110_155517.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trao quà tặng gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng 10 triệu đồng cho cán bộ, nhân dân liên khu dân cư thị trấn Trâu Quỳ; biểu dương 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của thị trấn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm cũng biểu dương 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của thị trấn. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trâu Quỳ khen thưởng 50 tập thể, 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trích Quỹ "Vì người nghèo" thị trấn tặng 17 thẻ bảo hiểm y tế, trao 65 suất quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 11 tổ dân phố của thị trấn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm: Tỷ lệ hộ khá, giàu ở thị trấn Trâu Quỳ đạt 98,6%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.