Văn hóa

Gia Lâm: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Ánh Dương 06/10/2023 - 19:15

Chiều 6-10, Hội đồng Đội huyện Gia Lâm tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, khánh thành công trình Nhà phân loại rác thân thiện tại Trường THCS Cao Bá Quát.

Năm học 2022-2023, 100% số liên đội trên địa bàn huyện Gia Lâm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Các liên đội cũng tổ chức thi đua hiệu quả, thiết thực thông qua việc vận động quỹ “Vì bạn nghèo”, “Quyên góp sách, đồ dùng học tập, trống nghi thức, quần áo tặng thiếu nhi vùng khó khăn”; xây dựng “Quỹ vì bạn nghèo”, mua tăm ủng hộ Hội Người mù, mua vé xem diễn kịch ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam; mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội...

img_20231006_180608.jpg
Các đại biểu dự lễ tổng kết.

Hoạt động “Kế hoạch nhỏ”, công tác “Trần Quốc Toản” đạt hiệu quả cao, năm học 2022-2023, các liên đội thu gom được hơn 100 tấn giấy vụn các loại. Mỗi năm học có hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn học giỏi, được trao học bổng, hàng chục học sinh có nguy cơ bỏ học vì điều kiện kinh tế đã được hỗ trợ để tiếp tục đến trường từ nguồn quỹ này.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn cử 30 học sinh khối Tiểu học, THCS, THPT tham dự Hội thi "Tin học trẻ" thành phố Hà Nội lần thứ 26, kết quả có 2 thí sinh đạt giải Ba phần thi Sản phẩm sáng tạo...

Năm học 2022-2023, toàn huyện kết nạp 4.347 đội viên mới, vượt chỉ tiêu đầu năm; có hơn 200 đội viên vinh dự được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Hội đồng Đội Trung ương, Thành đoàn Hà Nội, Hội đồng đội huyện Gia Lâm khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

img_20231006_175832(1).jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội huyện Gia Lâm Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh, công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Gia Lâm năm học 2023-2024 tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi; tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai “Chương trình rèn luyện đội viên” thông qua ứng dụng “Làm việc tốt” cho thiếu nhi khối Tiểu học và ứng dụng “Hướng nghiệp” cho thiếu nhi khối Trung học cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; tích cực rà soát, vận động thành lập, xây dựng tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập...

img_20231006_175852.jpg
Công trình Nhà phân loại rác thân thiện của Liên đội Trường THCS Cao Bá Quát.

Cũng tại lễ tổng kết, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Gia Lâm, Liên đội Trường THCS Cao Bá Quát tổ chức khánh thành công trình Nhà phân loại rác thân thiện. Đây là công trình góp phần nâng cao ý thức cho các đội viên, học sinh nhà trường trong giữ gìn vệ sinh môi trường học đường, bảo vệ môi trường. Công trình có tổng kinh phí 40 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa.

img_20231006_175846.jpg
Các em học sinh thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Trong năm học 2023-2024, toàn huyện phấn đấu 100% liên đội trường học có công trình Nhà phân loại rác thân thiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.