Chính trị

Gia Lâm: Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.200 tỷ đồng

Ánh Dương 22/12/2023 - 18:36

Chiều 22-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21, thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm đối với Thường trực Huyện ủy Gia Lâm giữa nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua dự thảo một số báo cáo, nghị quyết.

20231222_133852.jpg
Phó Bí thư Thường Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu.

Phó Bí thư Thường Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả tích cực: Toàn huyện đã thực hiện được 17/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 23 tập thể, 25 cá nhân được khen thưởng, biểu dương vì đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

20231222_133512.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Các Đảng bộ, chi bộ đã kết nạp được 205/195 đảng viên mới, đạt 105,1% kế hoạch, trong đó có 1 đảng viên mới là học sinh THPT, 12 đảng viên mới thuộc các doanh nghiệp ngoài nhà nước (đạt 109%)...

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Năm 2023, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,02%/năm; thu nhập bình quân 75,8 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.200 tỷ đồng, đạt 105,5% kế hoạch thành phố giao; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.999,7 tỷ đồng (đạt 127,7% dự toán thành phố giao); số hộ cận nghèo giảm, còn 148 hộ, chiếm tỷ lệ 0,18% và vượt kế hoạch huyện đề ra năm 2023. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện được thực hiện tốt, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Trong công tác xây dựng huyện thành quận, huyện triển khai quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tập trung thực hiện. Đến nay, huyện đã đạt 4/4 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn và 31/31 tiêu chuẩn của nhóm tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội thành lập quận; hoàn thành Đề án thành lập quận và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc huyện Gia Lâm trình các cấp có thẩm quyền bảo đảm kế hoạch thành phố giao; việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đối với phương án thành lập quận và các phường thuộc quận đạt kết quả 99% số cử tri đồng ý.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố đã có Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, trình Bộ Xây dựng Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc huyện Gia Lâm.

Về công tác xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Đoàn thẩm tra thành phố đã về thẩm định và chỉ đạo huyện hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

img_8562-1-.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thường trực Huyện ủy giữa nhiệm kỳ 2020-2025. 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm cũng nhất trí thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm: Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.200 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.