Chính trị

Gia Lâm: Cử tri quan tâm vấn đề cấp nước sạch và các chính sách về đất đai

Ánh Dương 15/12/2023 - 12:43

Sáng 15-12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn bị bầu cử số 20, gồm các đại biểu: Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Việt Hà - Bí thư Huyện ủy Gia Lâm, tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm sau Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Thay mặt Tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Việt Hà thông tin tới cử tri huyện về kết quả Kỳ họp thứ 14.

img_20231215_112159.jpg
Đại biểu Nguyễn Việt Hà - Bí thư Huyện ủy Gia Lâm thông tin về kết quả Kỳ họp 14, HĐND thành phố Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Nguyễn Văn Huy (xã Phù Đổng) phản ánh và đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, xem xét, giải quyết sớm việc lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho các xóm Lai, Gạo, bốn khu vực ngoài đê Tả Đuống của xã.

20231215_090833.jpg
Cử tri xã Phù Đổng phản ánh về vấn đề nước sạch.

Cử tri cũng đề nghị sở, ngành chức năng tham mưu UBND thành phố xem xét, phê duyệt các trường hợp đăng ký xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phù hợp quy hoạch đất ở, vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lâm; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện về việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trong các giai đoạn: Trước ngày 1-7-2004 nhưng sử dụng, ở ổn định sau ngày 1-7-2004; trước ngày 1-7-2014, nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, một số cử tri tại các xã: Lệ Chi, Cổ Bi, Phú Thị, Kim Sơn... cũng phản ánh, đề nghị xem xét, có chính sách đặc thù trong thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ, thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn; đề nghị UBND thành phố xem xét, giao UBND huyện lập quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực định hướng mở rộng phát triển đô thị trên địa bàn huyện...

img_20231215_112211(1).jpg
Đại biểu Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Vũ Đức Bảo tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị UBND huyện Gia Lâm, các đơn vị chức năng huyện sớm hoàn thiện hồ sơ, phối hợp sở, ngành chức năng để tìm giải pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến cấp nước sạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách giao đất dịch vụ, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Đại biểu Vũ Đức Bảo khẳng định, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp những ý kiến khác của cử tri, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Riêng vấn đề liên quan đến giải quyết đơn thư, đề nghị cử tri liên hệ UBND xã, UBND huyện để được giải quyết theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm: Cử tri quan tâm vấn đề cấp nước sạch và các chính sách về đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.