Đối ngoại

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại huyện Gia Lâm

Hương Ly 15/11/2023 - 19:20

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 15-11, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm và xã Bát Tràng.

dv-luu-niem-.jpg
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm, làm việc tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Đoàn đã khảo sát thực tế, lắng nghe những nghệ nhân của làng nghề gốm sứ Bát Tràng chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển và tạo dựng thương hiệu nghề gốm, cũng như kinh nghiệm của Bát Tràng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, truyền lửa cho thế hệ sau giữ nghề truyền thống của ông cha và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

dv-tham-bt-.jpg
dv-tham-bao-tang.jpg
dv-a-ha-gt-sp-.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà giới thiệu các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Trao đổi với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào, nhất là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân các địa phương của Lào thông qua nội dung hợp tác giữa các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn trong công tác trao đổi đoàn, đối ngoại nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn giữa hai cơ quan...

Đồng chí Vũ Hà tin tưởng, mong muốn chuyến công tác của Đoàn tại Hà Nội sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

dv-trao-qua-.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavanh Keobounphanh trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Hà Nội dành cho Đoàn; khẳng định những kinh nghiệm thu được qua buổi khảo sát, làm việc của Đoàn tại xã Bát Tràng rất bổ ích, nhất là những kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy nghề truyền thống và xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại huyện Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.