Trong một sự kiện được xem là bước tiến lớn của y học, các bác sĩ cho biết họ đã phát triển một kỹ thuật có thể giúp nhiều bệnh nhân ghép tạng không phải uống thuốc chống đào thải suốt đời nữa.
Cho đến nay, bệnh nhân ghép tạng vẫn phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời, vừa tốn kém, vừa gây tác dụng phụ. Ảnh: BBC. |
Trong phương pháp của mình, tiến sĩ David Sachs từ Bệnh viện tổng hợp Massachusetts ở Boston, đã làm yếu hệ miễn dịch của bệnh nhân cần ghép thận bằng các thuốc tiêm vào tĩnh mạch, vài ngày trước khi ca ghép diễn ra. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được bơm tuỷ xương từ người hiến tạng để tạo ra một hệ miễn dịch mới.
Các tế bào gốc từ tuỷ xương sẽ lập trình lại cơ thể bằng cách cho phép các tế bào miễn dịch mới sinh sôi và không cố gắng tấn công nội tạng của người hiến nữa.
Các bệnh nhân này vẫn được sử dụng thuốc chống đào thải (có tác dụng ngăn hệ miễn dịch đào thải vật lạ), nhưng được loại dần sau vài tháng.
4 trong số 5 bệnh nhân đã phát triển hệ miễn dịch lai trong một thời gian ngắn. Họ đã có thể ngừng dùng thuốc chống thải ghép và có thận hoạt động khoẻ mạnh trong vòng 2-5 năm sau.
"Có lý do để hy vọng rằng các bệnh nhân này sẽ không phải dùng thuốc suốt cuộc đời còn lại của họ", tiến sĩ Sachs, nói.
Trong một trường hợp thất bại, bệnh nhân phải ghép thận lần hai, và dùng thuốc từ đó.
Kể từ ca ghép tạng đầu tiên trên thế giới hơn 50 năm trước, các nhà khoa học đã tìm kiếm nhiều cách để "đánh lừa" hệ miễn dịch chấp nhận một nội tạng lạ. Các thuốc chống đào thải được ứng dụng rộng rãi từ thập kỷ 1980. Nhưng chúng gây nguy cơ ung thư, hư hỏng thận và nhiều vấn đề khác. Ngoài ra, chúng cũng có những tác dụng phụ khó chịu như mọc lông tóc quá mức, phù nề và rùng mình.
Việc loại bỏ được nhu cầu dùng thuốc chống đào thải này là một "tiến bộ lớn", các chuyên gia nhận định.
Tuy nhiên, kết quả này cũng không có nghĩa là các bệnh nhân ghép tạng hiện tại có thể bỏ thuốc một cách an toàn. Việc ngừng dùng thuốc có thể dẫn tới hư hỏng tạng ghép và thậm chí tử vong.
Theo Vnexpress/AP
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.