Xã hội

Phát động thi đua tiết kiệm xây dựng 70 nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong

Nguyệt Ánh 07/07/2023 - 12:06

Ngày 7-7, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2023).

2c.jpg
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính phát biểu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, sôi nổi của thanh niên xung phong.

Trong suốt chiều dài lịch sử 73 năm, lực lượng thanh niên xung phong đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất để chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ có sự gan dạ, tinh thần lao động bền bỉ mà còn có nhiều sáng kiến cống hiến cho đất nước, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh: Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 18 năm qua, kể từ khi thành lập (15/7/2005 - 15/7/2023), Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố đã tập hợp, củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; động viên, cổ vũ các thế hệ cựu thanh niên xung phong toàn thành phố nêu cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội đã huy động được 1.712 suất quà, trị giá 785,3 triệu đồng tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 nhà tình nghĩa, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; vận động tặng 269 sổ tiết kiệm, tổng số hơn 137 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh cho 2.544 lượt hội viên.

Bên cạnh đó, hơn 2.500 hội viên tham gia phong trào giúp nhau làm kinh tế, gần 1.000 gia đình làm kinh tế giỏi, với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, giải quyết lao động, việc làm cho hơn 1.000 con, em hội viên…

3c.jpg
Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và các ngày lễ lớn trong năm 2024, với chủ đề: “Cựu Thanh niên xung phong Thủ đô hành trình làm theo lời Bác”.

Theo đó, đợt thi đua diễn ra từ ngày 19-8-2023 đến 10-10-2024, với 3 nội dung: Mỗi hội viên cựu thanh niên xung phong tiết kiệm 1.000 đồng/ngày, góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, xây “Nhà tình nghĩa”, giúp đỡ 70 hộ gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; vinh danh 70 chủ tịch hội, trưởng ban liên lạc tiêu biểu; phát triển hội viên danh dự, hội viên liên kết, đối tượng là con, anh, chị em, bạn bè, bạn đồng môn cựu thanh niên xung phong, nhằm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, vai trò là nhân chứng lịch sử và tri ân các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động thi đua tiết kiệm xây dựng 70 nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.