Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường Lương Thế Vinh

ANHTHU| 15/06/2007 14:46

Tên một đường dài trên 700m, được đặt vào những năm 80 thế kỷ XX, chạy từ km 8 đường Nguyễn Trãi vào Đài phát thanh Mễ Trì, dẫn vào trường Đại học tổng hợp Hà Nội xưa, trường Đại học Ngoại ngữ, Viện vi trùng sốt rét, thuộc quận Thanh Xuân

Tên một đường dài trên 700m, được đặt vào những năm 80 thế kỷ XX, chạy từ km 8 đường Nguyễn Trãi vào Đài phát thanh Mễ Trì, dẫn vào trường Đại học tổng hợp Hà Nội xưa, trường Đại học Ngoại ngữ, Viện vi trùng sốt rét, thuộc quận Thanh Xuân

Đường mang tên Lương Thế Vinh, Trạng nguyên, nhà văn hóa, nhà toán học đời Lê Thánh Tông, sinh năm 1441 (không rõ năm mất), quê xã Cao Hương, huyện Thiên Bản, Nam Định, nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, giữ chức hàn lâm viện thị giảng, Chưởng Viện sử, Nhập thị kinh diên, Tri sùng văn Quán. Ông bình sinh hiếu học, đọc rộng các sách, biên soạn nhiều sách về đạo Phật và quyển toán pháp đại thành. Tục gọi ông là "Trạng Lường" (biểu dương ông về khoa toán pháp). Nơi Đinh Cao Hương có bức vẽ chân dung ông

Theo Từ điển đường phố Hà Nội

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đường Lương Thế Vinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.