Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu chính thức mở cửa đón khách

Tuệ An| 10/02/2021 18:50

(HNMO) – Ngày 10-2 (tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý), Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu năm 2021 chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Hình tượng những chú trâu hiền lành, cần mẫn… xuyên suốt các cụm cảnh trang trí tại đường hoa.

Dài 720m, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”, Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế theo 2 chương, gồm: Con đường hội tụ bản sắc và Con đường hướng tới tương lai, với 13 phân cảnh lớn, nhỏ khác nhau.

Ngôn ngữ bao trùm trong thiết kế Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay là thiết kế hữu cơ, chuyển tải thông điệp xanh, lối sống thân thiện với môi trường. Những đại cảnh, tiểu cảnh như: An yên xuân về, mừng xuân, mừng Đảng, vòm lan rực rỡ, hào khí Việt Nam, bức tranh đồng dao, vòm đoàn kết, cùng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả của Ban tổ chức, khiến nơi đây trở thành điểm đến đẹp, an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh về Đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày đầu mở cửa:

Mọi khách đến Đường hoa Nguyễn Huệ đều được rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt. Ban tổ chức chủ động điều tiết lượng người vào đường hoa, không để quá đông.

Đại cảnh "an yên xuân về" mở đầu đường hoa.

Các đại cảnh, tiểu cảnh tại đường hoa đều dùng vật liệu thân thiện môi trường và lối thiết kế hiện đại.

Du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang cả khi chụp ảnh.

Thông điệp "5K" được đặt nhiều nơi dọc đường hoa, nhắc nhở du khách phòng, chống dịch.

Hình tượng trâu, linh vật của năm Tân Sửu 2021, còn được cách điệu với ngôn ngữ thiết kế hiện đại trong phần trưng bày chủ đề: Con đường hướng tới tương lai.

Cạnh đường hoa, ông đồ ngồi cho chữ tạo thêm điểm nhấn thú vị cho du khách.

Đại cảnh "chúc mừng năm mới" kết thúc Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu 2021 như một lời chúc may mắn cho một năm mới an vui.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu chính thức mở cửa đón khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.