Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý

Hương Ly| 15/04/2023 06:17

(HNM) - Tính đến nay, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã cơ bản hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều kinh nghiệm, bài học quý đã được đúc rút để tiếp tục phát huy trong nửa nhiệm kỳ còn lại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Sản xuất thiết bị máy công nghiệp tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ).

Những kết quả đáng ghi nhận 

Báo cáo sơ kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ đã nêu lên những kết quả, cách làm bài bản, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiêu biểu, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu; nổi bật là quận đã phối hợp thực hiện hoàn thành và công bố Quy hoạch phân khu đô thị phố cổ...

Trong khi đó, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2022 bình quân tăng 13,48%, đạt 96,3% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Còn Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải thông tin, năm 2022, huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, dẫn đầu thành phố. Huyện tiếp tục phấn đấu đạt 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, trước khi trở thành quận vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. 

Dù còn gặp khó khăn, song Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn huyện đạt 10,4%/năm; thu nhập bình quân năm 2022 đạt 74 triệu đồng/người/năm. 

Cũng đạt nhiều kết quả khả quan, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt khâu đột phá - đổi mới mô hình quản trị giáo dục, nhất là vấn đề tự chủ đại học; xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển các nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045...

Phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình thẳng thắn chỉ ra 10 hạn chế, trong đó có việc giải quyết một số vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy chưa bảo đảm kế hoạch đề ra. Đảng bộ quận Hoàn Kiếm cũng chỉ rõ, công tác quy hoạch mạng lưới trường học chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp… 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ thẳng thắn nhìn nhận, tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng vẫn xảy ra ở một số địa phương; vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công vẫn còn tồn đọng và chưa được xử lý dứt điểm…

Dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gợi mở những định hướng nhằm giúp các đơn vị từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi lên khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên.  

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các đảng bộ khắc phục những hạn chế, yếu kém thông qua việc thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giải quyết các công việc gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính... Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng huy động nguồn lực tri thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên là các giảng viên, chuyên gia khoa học đầu ngành trong việc đồng hành, hỗ trợ thành phố triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội... 

Phân tích những hạn chế của Đảng bộ huyện Đan Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu Đảng bộ quận Tây Hồ thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tạo sự đồng thuận cao, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội...

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ là dịp để mỗi đảng bộ nhìn lại 2 năm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đúc rút những kinh nghiệm hay, bài học quý, từ đó phát huy thế mạnh, khắc phục những yếu kém bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.