Thế giới

Động đất ở Nepal, hơn 600 người thương vong

Quỳnh Dương 04/11/2023 - 10:25

Ngày 4-11, theo The India Express, ít nhất 128 người đã thiệt mạng, 500 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ richter làm rung chuyển miền Tây Nepal.

screenshot_20231104-100850_chrome.jpg
Hàng nghìn ngôi nhà đã bị sập trong trận động đất.

Hàng chục người khác được tìm thấy bị thương khi các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành trên khắp các ngôi làng miền núi. Các quan chức địa phương cho biết, liên lạc đã bị cắt đứt ở nhiều nơi.

Cả quân đội và cảnh sát Nepal đều được huy động để thực hiện công tác cứu hộ. Các vụ lở đất do trận động đất gây ra và các dư chấn khiến công tác cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Địa chấn quốc gia Nepal, trận động đất có cường độ 6,4. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, tại khu vực quận Jajarkot, cách thủ đô Kathmandu hơn 400km về phía Đông Bắc.

Các quan chức địa phương cho biết, chưa thể liên lạc với khu vực gần tâm chấn ở Jajarkot, một huyện đồi núi với dân số 190.000 người và các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất.

Đây là lần thứ ba trong vòng 1 tháng, động đất làm rung chuyển đất nước Nepal. Ngày 3-10, hai trận động đất mạnh 6,2 và 4,6 độ richter đã làm rung chuyển Nepal, gây ra dư chấn tại nước láng giềng Ấn Độ. Hôm 22-10, một chấn động khác mạnh 5,2 độ đã khiến hàng chục ngôi nhà tại quận Dhading - gần thủ đô Kathmandu - bị phá hủy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Động đất ở Nepal, hơn 600 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.