Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Vũ Thủy - Ảnh: Viết Thành| 23/06/2021 09:27

(HNMO) - Sáng 23-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, đồng thời giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phạm Quí Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

Tiếp đó, HĐND thành phố bầu đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 89/94 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 94,68%); bầu đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92/94 đại biểu có mặt tán thành (97,87%).

Các đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đối với 2 đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phạm Quí Tiên, đồng thời giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất các thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, các đồng chí Phùng Thị Hồng Hà và Phạm Quí Tiên đã tham gia Đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND thành phố 

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã bỏ phiếu bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả như sau:

Đồng chí Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Các đồng chí Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Minh Tuân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Các đồng chí Hoàng Thị Tú Anh, Nguyễn Quang Thắng - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục được bầu làm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Đồng chí Duy Hoàng Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế được bầu làm Trưởng ban Pháp chế.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng ban Đô thị được bầu làm Phó Trưởng ban Pháp chế.

Đồng chí Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng ban Pháp chế tiếp tục được bầu làm Phó Trưởng ban Pháp chế.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Đô thị.

Đồng chí Đoàn Việt Cường, Phó Trưởng ban Đô thị tiếp tục được bầu làm Phó Trưởng ban Đô thị.

Đồng chí Trần Hợp Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, được bầu làm Phó Trưởng ban Đô thị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội. 

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí cao, HĐND thành phố đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tập trung, tín nhiệm cao.

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố và với cương vị Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVI đã tín nhiệm, giới thiệu và bầu các chức vụ chủ chốt của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, với trọng trách được bầu vừa là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí là động lực thôi thúc chúng tôi càng phải cố gắng hơn trong công việc, trong rèn luyện, trong tu dưỡng để thực hiện tốt các quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của nhà nước và hoàn thành tốt trọng trách được giao”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.