Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đón học sinh trở lại trường: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất

Thống Nhất| 03/05/2020 06:53

(HNM) - Ngày mai (4-5), học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện các nhà trường đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học an toàn và tổ chức giảng dạy bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi (quận Ba Đình) dọn vệ sinh lớp học sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường. Ảnh: Quang Thái

Hoàn tất khâu chuẩn bị

Ngày 2-5, cùng với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, Trường Trung học cơ sở Quảng An (quận Tây Hồ) đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên của trường và trong các lớp học, phòng chức năng, phòng làm việc… Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quảng An cho biết, nhà trường đã rà soát lại toàn bộ các điều kiện bảo đảm an toàn theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; hoàn thiện kịch bản về phương án tổ chức hoạt động giáo dục tại trường và tổ chức diễn tập để thống nhất cách thức xử lý tình huống, tránh bị động. Trước khi đến trường, giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ nhắc nhở đến từng học sinh, bảo đảm không có học sinh nào quên không đeo khẩu trang hoặc ốm, sốt mà vẫn đến trường...

Theo ông Kiều Trọng Sỹ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ, ngày 2-5, các trường học trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đón học sinh. Mỗi nhà trường đều có một phòng cách ly, khẩu trang y tế dự phòng và nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt cho học sinh tại lớp.

Tương tự, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm) cũng đã chuẩn bị đủ số lượng nhiệt kế cho từng lớp; bổ sung vòi nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại nhiều khu vực thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách trường khẳng định: "Nhà trường đã hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón gần 800 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học an toàn".

Giảm sĩ số, tăng biện pháp phòng, chống dịch

Phun khử trùng lớp học tại Trường Trung học cơ sở Quảng An (quận Tây Hồ). Ảnh: Nguyễn Quang

Một trong những giải pháp quan trọng trong phương án tổ chức đón học sinh đi học trở lại là việc giảm sĩ số, giãn cách học sinh trong và ngoài lớp học để bảo đảm an toàn theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28-4-2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nhiều trường tổ chức học một buổi/ngày, không tổ chức bán trú, không tổ chức dịch vụ ăn, uống tại trường và thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, 22 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận đều không tổ chức bán trú và các lớp học được chia làm hai nhóm, bảo đảm giãn cách. Để giảm mật độ học sinh tập trung tại trường, các trường đã phân chia, bố trí cho các khối lớp vào học lệch giờ nhau, lớp học sớm nhất vào buổi sáng là 7h30, các lớp còn lại vào học sau đó 30 phút…

Chia mỗi lớp thành hai nhóm để giảm sĩ số, bảo đảm giãn cách trong lớp học cũng là phương án của Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi (quận Long Biên).  Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi Nguyễn Quý Xuân, nhà trường dành nhiều thời gian hướng dẫn, giám sát để học sinh có thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có 4 điều cần nhớ, đó là: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi học tại trường và trên đường về nhà; thường xuyên rửa tay; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng.

Với 25 xe ô tô phục vụ đưa đón 700 học sinh hằng ngày, ngoài việc vệ sinh, khử khuẩn, tập huấn cho lái xe, nhân viên phụ trách xe về quy trình tổ chức đưa - đón, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy) còn xây dựng phương án đưa - đón học sinh để bảo đảm giãn cách khi ngồi trên xe ô tô. “Trước mắt, nhà trường đề nghị phụ huynh hỗ trợ tối đa việc đưa - đón học sinh bằng xe cá nhân. Dịch vụ đưa - đón ưu tiên hỗ trợ học sinh ở xa và nhỏ tuổi...”, ông Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, căn cứ vào điều kiện thực tế, các nhà trường chủ động xây dựng phương án phù hợp để thực hiện tốt hai nhiệm vụ: Vừa dạy học tốt, bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 15-7-2020, vừa phòng, chống dịch Covid-19 lâu dài. Tuy nhiên, các trường cần lưu ý giám sát, nhắc nhở để học sinh thực hiện giãn cách cả ở bên ngoài lớp học, nhất là vào giờ ra chơi và khi tan trường, đồng thời duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, như đeo khẩu trang đúng quy định, rửa tay thường xuyên…

Cùng với các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội cũng đã sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập từ ngày 4-5-2020. 100% các đơn vị duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, luân phiên trực tất cả các ngày trong tuần, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Các đơn vị cũng đã chủ động mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; lập sổ theo dõi sức khỏe cho 100% cán bộ, giáo viên, sinh viên. Việc tiến hành vệ sinh trường, lớp được thực hiện hằng ngày. Trong lớp học, giáo viên, sinh viên bắt buộc phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe...

Hà Hiền

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đón học sinh trở lại trường: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.