Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Theo Thu Phương (TTXVN)| 30/01/2020 14:38

Sáng 30-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Lễ mít tinh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Đó là sự thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; ghi vào lịch sử dân tộc và nhân loại như biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chính nghĩa, lương tri, phẩm giá và trí tuệ con người Việt Nam trong thế kỷ XX.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại... Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rõ rệt; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; vị thế, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao.

"Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy giá trị, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh; chuyển từ những nhận thức đúng đắn thành hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xứng đáng là trường Đảng cao cấp mang tên Bác, xứng tầm nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó", Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ mít tinh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Học viện chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, hiệu quả”; “lấy cả giảng viên và học viên làm trung tâm”; tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường; góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, chiếu lệ lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, Học viện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; tích cực góp phần vào việc hoạch định chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; qua đó, khẳng định mạnh mẽ hơn tiếng nói, quan điểm của Trường Đảng.

Trong năm 2020, Học viện sẽ tiếp tục chủ động chắt lọc, xây dựng các báo cáo kiến nghị chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng và mẫu mực; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xây dựng mô hình quản trị “Học viện thông minh” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý điều hành, giảng dạy và học tập.  

Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự là một đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đi đầu trong cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đủ năng lực chỉ đạo nỗ lực đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt công tác của Học viện; thực hiện mục tiêu và các định hướng phát triển đã được xác định trong Chiến lược phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của toàn Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là tổ chức thành công đại hội các cấp và Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Học viện, với chủ đề: “Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, tạo ra khí thế và một xung lực mới để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, góp phần cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.