Hà Nội kết nối

Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh thưởng Tết cao nhất hơn 2 tỷ đồng

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 11/01/2024 - 17:28

Doanh nghiệp nhà nước thưởng Tết cao nhất 67 triệu đồng, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cao nhất hơn 2 tỷ đồng...

cong-doan-tphcm.jpg
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh lì xì cho công nhân trong dịp Tết. Ảnh: Thanh Nga.

Thông tin này được Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Phùng Thái Quang cung cấp tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội và các vấn đề dư luận quan tâm do Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức chiều 11-1.

Tính đến ngày 11-1, đã có 2.075 doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn) thông tin tình hình lương, thưởng Tết năm 2024. Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước cao nhất 67 triệu đồng (Chi nhánh Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tại Côn Đảo); doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất hơn 2 tỷ đồng (một doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố) và doanh nghiệp vốn trong nước cao nhất 250 triệu đồng (Công ty cổ phần Kềm Nghĩa).

Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên Công đoàn”, chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Riêng cấp thành phố, từ nguồn tài chính Công đoàn sẽ chăm lo 48.402 trường hợp đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã phân bổ cho thành phố 81 trường hợp được hỗ trợ vé tàu về quê đón Tết và 4.000 trường hợp tham gia chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử, nhằm hỗ trợ đoàn viên Công đoàn mua hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả ưu đãi, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

phung-thai-quang.jpg
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Phùng Thái Quang thông tin tại họp báo.

Đối với chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Liên đoàn Lao động thành phố đã ra quyết định duyệt chi hỗ trợ 7.903/8.547 trường hợp (các trường hợp còn lại không đủ điều kiện) với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Công đoàn thành phố cũng sẽ chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” đối với 10.000 trường hợp, với số tiền 5,5 tỷ đồng.

Chương trình “Tết sum vầy” năm nay triển khai thực hiện với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân tri ân”, trong đó, tập trung chăm lo 13.000 hộ gia đình đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên cho đoàn viên Công đoàn tại các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” lần 3 năm 2024 với số lượng chăm lo 21.090 hộ gia đình đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực hoạt động Công đoàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh thưởng Tết cao nhất hơn 2 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.