Hà Nội kết nối

Hơn 8,2 tỷ đồng chăm lo hội viên, nông dân khó khăn

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 28/12/2023 - 22:03

Tối 28-12, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình thành phố tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024”.

anh-1(1).jpg
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho biết: “Tết nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024” nhằm vận động kinh phí chăm lo cho hơn 4.000 hộ hội viên, nông dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh; đặc biệt là tiếp tục bảo trợ 29 trường hợp trẻ mồ côi cha mẹ, người nuôi dưỡng do dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Nguồn quỹ “Tết nghĩa tình” với tổng kinh phí thực hiện năm 2023 hơn 7,6 tỷ đồng. Hội Nông dân thành phố trân trọng, đánh giá cao tình cảm, sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, Mạnh Thường quân đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp hội viên, nông dân có việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, Hội Nông dân thành phố cam kết sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ thật hiệu quả, đúng mục đích, tiếp tục phát động các cấp hội chủ động tiếp sức cho các hộ hội viên, nông dân khó khăn thông qua các cuộc vận động, các chương trình, thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

anh-2(1).jpg
Trao Giấy chứng nhận cho các Mạnh Thường quân ủng hộ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố vẫn đang từng ngày chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đó là những công nhân bị mất việc làm, giảm thu nhập; người cao tuổi không có sức lao động; trẻ mồ côi không nơi nương tựa và nông dân chân chất, kiên trì bám đất, giữ vườn nhưng gặp rủi ro trong sản xuất. Những hoàn cảnh ấy rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững.

anh-3(1).jpg
Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại chương trình.

Chương trình “Tết nghĩa tình” được Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình thành phố tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với tên gọi “Cây mai mùa xuân”, “Tết làm điều hay”, nay là “Tết nghĩa tình”. Qua hơn 15 năm thực hiện, chương trình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của cộng đồng.

“Tết nghĩa tình - Xuân Giáp Thìn 2024” đã nhận được sự đóng góp của 72 cá nhân, đơn vị với tổng kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 8,2 tỷ đồng chăm lo hội viên, nông dân khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.