Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồ dùng học tập Việt chiếm lĩnh thị trường, người tiêu dùng "ngập" trong khuyến mại

Thanh Hiền| 25/08/2020 18:54

(HNMO) - Còn hơn một tuần nữa là bước vào năm học mới 2020-2021, thị trường sách, đồ dùng học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn khá nhộn nhịp.

Các phụ huynh chọn mua đồ dùng học tập cho con em chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021.

Năm nay, các nhà sản xuất trong nước như: Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà, Vĩnh Tiến… đã tiếp tục đầu tư cải tiến mẫu mã, chất lượng đồ dùng học tập, thiết bị trường học, nhưng vẫn giữ mức giá bán ổn định. Nhờ đó, đồ dùng học tập trong nước sản xuất tiếp tục chiếm lĩnh thị trường.

Khảo sát tại một số cửa hàng sách, siêu thị, các loại sách, đồ dùng học tập rất đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại, giá cả được niêm yết rõ ràng. Các đơn vị còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại với mức giảm giá từ 10% đến 50% đối với sách giáo khoa, đồ dùng học tập nhằm kích cầu tiêu dùng.

Tại nhà sách Fahasa, bộ sách giáo khoa lớp 1 (sách bài tập bộ 11 cuốn), giảm 5% còn 122.550 đồng; sách giáo khoa bộ lớp 2 (13 cuốn), giảm 5% còn 95.760 đồng; sản phẩm balo, cặp học sinh giảm từ 20% đến 35%, trong đó balo chống gù giảm còn 556.000 đồng; bộ dụng cụ học tập lớp 1 giảm 7%, còn 150.660 đồng; tập vở ô ly ngang 96 trang giảm 15% còn 5.100 đồng/quyển…

Hệ thống siêu thị Co.opmart đang triển khai chương trình khuyến mại “Hành trang đến trường”, áp dụng mức giảm giá 30% cho sản phẩm vở học sinh, 20% cho dụng cụ học tập; 20% đến 25% cho các loại balo, cặp sách...

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Đông cho biết, việc chuẩn bị hàng khuyến mại mùa tựu trường năm nay đã được siêu thị phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp triển khai từ nhiều tháng trước, qua đó có sự chủ động về nguồn hàng, mẫu mã và giá bán.Các sản phẩm đồ dùng học tập sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ tới 80% tại hệ thống này.

 Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục ADC Books triển khai chương trình khuyến mại áp dụng mức giảm giá từ 10% đến 30% cho các sản phẩm sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, hệ thống các siêu thị điện máy như: Pico, Điện máy xanh, Media Mart, Nguyễn Kim… cũng giảm giá từ 10% đến 30% cho các sản phẩm phục vụ học sinh, sinh viên như: Máy tính, laptop, máy tính bảng, bàn phím, chuột máy tính…

Chị Nguyễn Thị Hương, một nhân viên cửa hàng sách, đồ dùng học tập trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) cho biết, do cuối năm học, các trường thường thông báo cho phụ huynh đặt mua trọn bộ sách tại trường, nên đến thời điểm này, sức mua sách giáo khoa không tăng. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn nhập đầy đủ các loại sách để phục vụ nhu cầu của học sinh.

Chị Hoàng Linh Nga có con năm nay vào lớp 1, Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi sao Hà Nội (quận Cầu Giấy) cho biết, là năm học đầu tiên của bé, nên hai mẹ con đều rất háo hức lựa chọn đồ dùng học tập. Các sản phẩm học tập ngày càng đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Để bảo đảm chất lượng trang thiết bị, sách giáo khoa phục vụ hoạt động dạy và học, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại khuyến cáo, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ in lậu sách giáo khoa với số lượng lớn. Sách giả thường có chất lượng in xấu và nguy hại hơn là có thể sai nội dung so với sách thật. Vì vậy, phụ huynh, học sinh nên chọn mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại các nhà sách, cửa hàng uy tín.  

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, các siêu thị, cửa hàng sách và thiết bị học tập đều trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, dán thông báo đề nghị người tiêu dùng đeo khẩu trang và dùng dung dịch sát khuẩn tay khi vào cửa hàng. Nhân viên cửa hàng, phụ huynh và học sinh đều nghiêm túc đeo khẩu trang khi vào lựa chọn, mua sắm đồ dùng học tập.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồ dùng học tập Việt chiếm lĩnh thị trường, người tiêu dùng "ngập" trong khuyến mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.