Cận Tết Trung thu, đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống… đang trở lại và chiếm ưu thế tại nhiều cửa hàng.
Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, mang tính bạo lực vẫn len lỏi ra thị trường, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát và bảo vệ người tiêu dùng.
Đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế
Tại các tuyến phố chuyên kinh doanh đồ chơi như Hàng Mã, Lương Văn Can (phường Hoàn Kiếm), nhiều cửa hàng đã bày bán đa dạng sản phẩm phục vụ Tết Trung thu. Đồ chơi truyền thống chiếm khoảng 70 - 80% lượng hàng.

Giá các sản phẩm khá đa dạng, dao động từ 15.000 đồng đến 350.000 đồng/sản phẩm, tùy loại và kích thước. Đèn ông sao loại nhỏ có giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/chiếc, loại lớn 50.000 - 70.000 đồng/chiếc; mặt nạ giấy bồi khoảng 30.000 - 60.000 đồng/chiếc. Riêng đầu lân có giá 150.000 - 600.000 đồng/chiếc, tùy kích thước và mẫu mã.
Theo chị Nguyễn Thu Nguyệt, tiểu thương kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã, những năm gần đây, các làng nghề đã chú trọng đổi mới cách trang trí, tích hợp đèn và âm thanh vào sản phẩm.
“Các sản phẩm vẫn giữ nét truyền thống nhưng được thiết kế hiện đại hơn, trong khi giá bán không quá cao, khoảng 30.000 - 250.000 đồng/sản phẩm”, chị Nguyệt cho biết.
Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của các gia đình, đồ chơi truyền thống còn được nhiều tổ chức, đơn vị đặt mua với số lượng lớn.
Chị Lê Hà Phương, một hộ kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã, cho biết nhiều nhà hàng, quán cà phê đã đặt mua đèn lồng, mặt nạ, đầu lân… để trang trí không gian kinh doanh trong dịp Trung thu.
Bên cạnh đó, các trường học, đoàn thanh niên cũng có nhu cầu mua số lượng lớn đồ chơi truyền thống để tổ chức hoạt động tập thể, chương trình vui Trung thu cho học sinh và con em cán bộ, nhân viên.
“Đây là lý do các mặt hàng truyền thống vẫn giữ được sức hút trên thị trường”, chị Phương nhận định.
Cùng với sức mua tăng, thị trường đồ chơi Trung thu cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, trong đó có các sản phẩm mang tính bạo lực và kém chất lượng.
Tại một số cửa hàng ở khu vực phố cổ và ngoại thành, các loại đồ chơi như súng, kiếm, đao… do nước ngoài sản xuất được rao bán với giá 50.000 - 300.000 đồng/sản phẩm.

Không chỉ được bán trực tiếp tại cửa hàng, các sản phẩm này còn được công khai rao bán trên mạng xã hội Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cảnh báo đồ chơi không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.
Theo ông Thịnh, một số sản phẩm nhập lậu có thể được sản xuất từ nhựa tái chế, chứa các chất hóa dẻo như phthalate. Việc trẻ thường xuyên tiếp xúc, ngậm hoặc ôm các sản phẩm không bảo đảm chất lượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để ngăn chặn tình trạng buôn bán, tàng trữ đồ chơi trẻ em nhập lậu trong dịp Trung thu, thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Ngày 25-8, Đội QLTT số 9 kiểm tra một cơ sở tạp hóa tại thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, phát hiện 871 sản phẩm đồ chơi không nhãn mác, không chứng nhận hợp quy, không hóa đơn, chứng từ, trị giá hơn 24 triệu đồng.
Trước đó, Đội QLTT số 2 cũng phát hiện 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu. Chủ cơ sở khai nhận sử dụng Facebook, Zalo để rao bán đồ chơi mang tính bạo lực.
Theo Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) Hoàng Đại Nghĩa, lợi nhuận cao là một trong những nguyên nhân khiến đồ chơi nhập lậu tiếp tục được đưa vào thị trường. “Có những khẩu súng nhựa nhập lậu chỉ có giá 10.000 - 20.000 đồng nhưng khi bán cho người tiêu dùng có thể được đẩy lên hơn 100.000 đồng/chiếc”, ông Nghĩa cho biết.
Trước thực tế này, Chi cục QLTT Hà Nội đã chỉ đạo các đội QLTT phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu, đặc biệt là các sản phẩm kích động bạo lực.
Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức khuyến cáo, người tiêu dùng nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín khi mua đồ chơi Trung thu cho trẻ.
Đối với đồ chơi nhập khẩu, sản phẩm phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt và đầy đủ thông tin theo quy định. Người mua cần kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn, lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi và nhu cầu sử dụng của trẻ. “Người tiêu dùng chỉ nên mua và sử dụng đồ chơi trẻ em đã được chứng nhận hợp quy, có dấu hợp quy trên sản phẩm”, ông Trịnh Quang Đức khuyến cáo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.