Chống lãng phí

Diện tích đất sử dụng không hiệu quả tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ): Cần sớm xử lý dứt điểm

Nhóm phóng viên 06/03/2025 - 07:24

Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ - nay là Bộ Xây dựng) được giao đất sản xuất tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) nhưng sử dụng không hiệu quả suốt hàng chục năm, để rồi phần lớn diện tích đã bị sử dụng sai mục đích, lấn chiếm.

Dù cơ quan chức năng đã liên tục kiểm tra, đề nghị thu hồi, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

xuan-mai.jpg
Việc sử dụng đất không hiệu quả của Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) gây lãng phí.

Nằm ngay trong khu dân cư của tổ dân phố Tân Xuân (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) là diện tích đất lớn bị bỏ không, cây cối mọc um tùm. Phía mặt tiền khu đất đã được UBND thị trấn Xuân Mai rào tôn, treo biển “khu đất do UBND thị trấn quản lý, nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng”.

Diện tích đất này có nguồn gốc của công trường 74 (nay là Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 - gọi tắt là Công ty 116) thuộc Cục Công trình II, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Năm 1974, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tây (UBND tỉnh Hà Tây cũ, nay là UBND thành phố Hà Nội) giao 4ha đất cho đơn vị này tại 2 địa điểm thuộc thị trấn Xuân Mai làm trạm sửa chữa ô tô. Theo quyết định giao đất, khi hoàn thành nhiệm vụ, Cục Công trình II bàn giao đất trả lại tỉnh Hà Tây.

Sau hơn 10 năm được giao đất tại tổ dân phố Tân Xuân, Công ty 116 đã không sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đất được giao. Theo biên bản bàn giao mốc giới ngày 15-10-1985 giữa UBND huyện Chương Mỹ, UBND thị trấn Xuân Mai và Công ty 116, diện tích đo đạc thực tế của công ty là 22.700m2. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, công ty đã tự ý giao, thanh lý nhiều diện tích cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở.

Đến năm 1995, tổng diện tích đất Công ty 116 sử dụng chỉ còn 15.830m2. Biên bản do Đoàn kiểm tra của UBND huyện Chương Mỹ lập năm 1995 đã khẳng định: “Việc sử dụng đất là hợp lý nhưng chưa hợp pháp”; đồng thời, đề nghị: Đơn vị 116 không có nhu cầu sử dụng đất vào việc phục vụ sản xuất, đề nghị đơn vị trả lại cho địa phương nhằm bảo đảm việc sử dụng đất hiệu quả...

Số năm Công ty 116 không đưa đất vào sử dụng ngày càng tăng lên thì diện tích đất của công ty ngày càng giảm đi. Theo số liệu bản đồ đo đạc địa chính năm 2005, diện tích này chỉ còn 6.210m2. Trước thực trạng nêu trên, UBND thị trấn Xuân Mai đã có Tờ trình số 17/TT-UB ngày 4-10-2006 đề nghị UBND tỉnh Hà Tây (cũ), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây, UBND huyện Chương Mỹ thu hồi phần đất còn lại của Công ty 116, giao UBND huyện Chương Mỹ quản lý...

Tuy nhiên, từ đó đến nay, mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”. Công chức địa chính thị trấn Xuân Mai Nguyễn Thị Hương cho biết, từ khi Công ty 116 được giao đất đến nay, các cấp chính quyền huyện Chương Mỹ đã rất nhiều lần làm việc với công ty nhưng đơn vị vẫn không cung cấp được hồ sơ, văn bản của cấp thẩm quyền để chứng minh công ty được tiếp tục giao quản lý và sử dụng đất tại tổ dân phố Tân Xuân. Suốt thời gian dài, UBND thị trấn phải trông giữ, quản lý thay công ty nhằm chống lấn chiếm.

Khẳng định thêm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ Trịnh Bá Thường thông tin, từ năm 2003 đến nay, Công ty 116 đã bỏ hoang đất, không quản lý, không sử dụng diện tích còn lại. Trong một số cuộc làm việc, đại diện Công ty 116 cũng thừa nhận, từ năm 2009 đến nay, công ty chưa nộp tiền thuê đất, chưa nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

“UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục đôn đốc Công ty 116 cung cấp hồ sơ liên quan, nếu không thực hiện được, UBND huyện sẽ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, thu hồi đất, giao về địa phương quản lý, tránh lãng phí tài nguyên”, ông Trịnh Bá Thường nói.

Trước ý kiến trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 Trần Nam Hưng giải thích, công ty vẫn đang hoạt động, nhưng việc giao đất trải qua thời gian quá dài, nhiều thế hệ lãnh đạo nên một số hồ sơ đã bị thất lạc. Thời gian qua, công ty vẫn tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng, các sở, ngành xin sao lục hồ sơ thửa đất và các giấy tờ liên quan. Do vấn đề khách quan như hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, tổ chức nên việc tìm lại hồ sơ cũng bị chậm hơn...

Việc hàng nghìn mét vuông đất để hoang hóa đã gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý để giải quyết dứt điểm thực trạng nêu trên, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện tích đất sử dụng không hiệu quả tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ): Cần sớm xử lý dứt điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.