Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diễn Châu - Nghệ An - Điểm du lịch lý tưởng trong tương lai

ANHTHU| 06/01/2007 10:10

Diễn Châu là vùng đất địa linh nhân kiệt, anh tài phát tích, những nhân vật dòng họ khoa bảng, sông nước, núi non, làng mạc… với phong cảnh hữu tình. Trong tương lai không xa, Diễn Châu sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Lèn Hai Vai - sông Bùng (Diễn Châu) từ lâu là biểu tượng cho tinh thần quả cảm và thơ mộng của người Diễn Châu.

Diễn Châu là vùng đất địa linh nhân kiệt, anh tài phát tích, những nhân vật dòng họ khoa bảng, sông nước, núi non, làng mạc… với phong cảnh hữu tình. Trong tương lai không xa, Diễn Châu sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Trong 8 cảnh đẹp cúa xứ Đông Yên nhị huyện thì có 6 cảnh đẹp thuộc về đất Diễn Châu. Đó là: Dạ Sơn Linh Tích (Dấu thiêng núi mộ dạ), Cao Xá Long Cương (gò rồng Cao Xá), Bùng Giang Thu Nguyệt (tràng thu trên sông Bùng), Bích Hải Quy Phàm (cánh buồm về cửa Bích), Thiên Uy Thiết Cảng (kênh sắt oai trời), Diễn Thành Thạch Bảo (thành đá phủ Diễn Châu). Trong số những danh thắng ấy, ta có thể biết tới Dạ Sơn Linh Tích (núi Mộ Dạ) có đền thờ An Dương Vương, phía sau núi là biển xanh mênh mông rì rào sóng vỗ. Phía dưới là Cửa Hiền nhô lên mặt biển với ngàn vạn hòn đá có hình thù giống như cá biển nên ngư dân gọi là bãi đá Ngư Hải. ở đây có phiến đá cao to, bằng phẳng tương truyền là bàn cờ tiên.

Từ đỉnh núi Mộ Dạ phóng tầm mắt ra bốn phía, ta sẽ thấy cả một vùng non nước hữu tình, nơi gặp gỡ giao hòa giữa núi, sông và biển. Đối với Cao Xá Long Cương (gò rồng Cao Xá), bãi sò thuộc địa phận hai làng Hương Cái và Tiên Lý, kéo dài từ Nam chân núi Mộ Dạ đến sông Ông Phùng. Vỏ sò điệp chôn thành cồn bãi cao, sâu đến 4 - 5 thước. Điều đáng nói là nhờ gò Rồng này cao lên ở phía Đông (nằm ven biển), chạy dài chiếm 2/3 huyện Diễn Châu đã ngăn lớp phù sa, không trôi ra biển mà đọng lại làm phì nhiêu đồng điền Diễn Châu.

Còn Bùng Giang Thu Nguyệt thì sông Bùng bắt nguồn từ các con sông nhỏ ở huyện Yên Thành như sông Du, Vũ Giang, khe Cái, khe Cát chảy về Diễn Kỷ, Diễn Ngọc rồi đổ ra biển Đông Cửa Vạn. Vào những đêm trăng sáng, lớp lớp ánh trăng gieo vào đáy sóng như muôn ngàn chiếc mâm vàng thật là hữu tình kỳ thú, đã có tao nhân thốt lên rằng: Phủ hám Bùng giang cổ độ đầu/ Nhất luân minh nguyệt cáp phùng thu/ Trùng trùng quế phách hàm giang trữ/ Trạm trạm kim hàn tẩm bích lưu. Có nghĩa: Cúi đầu nhìn xuống bến đò cũ sông Bùng/ Một vầng trăng sáng quắc, ấy chính là buổi đang thu/ Phách cây quế trong suốt đến đáy cả bến nước/ Chiếc mâm vàng trong trẻo ngâm dưới dòng xanh...

Diễn Châu còn là vùng đất của văn chương, khoa bảng, văn học dân gian còn truyền tụng câu đối nôm na về sự đỗ đạt của gia đình họ Ngô và họ Đặng; “Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa -Ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, đỗ cả nhà”. Đó là họ Ngô ở Lý Trai liên tiếp bốn đời đỗ 5 tiến sĩ. Còn họ Đặng ở Nho Lâm 3 cha con đỗ đại khoa và còn nhiều dòng họ khác. Những tên tuổi đại khoa của Diễn Châu được biết đến như Ngô Trí Hòa, Ngô Trí Tri, Nguyễn Xuân Ôn.

Ông Ngô Đình Nhậm, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Huyện xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế và phấn đấu từ nay đến năm 2010 đạt 10-15% tổng thu nhập kinh tế của huyện. Tuy nhiên, hiện nay, du lịch Diễn Châu đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Diễn Châu cũng đã định hình được một số tour du lịch trọng điểm như các tuyến Diễn Thành - Con Cuông - Cửa Hiền, tuyến Hòn Câu (Diễn Hải) - hồ Bàu Da - Lèn Hai Vai... Riêng tuyến Cửa Hiền, đến nay đã được đầu tư xây dựng xong đường vành đai ven biển dài 4km và đang tiếp tục quy hoạch bổ sung như trùng tu khu di tích đền Cuông. Bãi tắm Diễn Thành hình thành từ năm 1998, đã thực sự để lại dấu ấn trong lòng nhiều du khách khi ghé thăm. Bãi biển ở đây bốn mùa nước trong xanh, bãi cát vàng thoai thoải. Có thể nói, đây là một vùng tiểu khí hậu không có gió Tây Nam, những đợt nóng của gió Nam Lào về tới đây đều bị dãy Mộ Dạ chặn lại. Kết cấu hạ tầng nơi đây ngày càng khang trang, hiện đại, hiện có 5 tuyến đường xuốngbãi tắm nối từ QL 1A đã được nhựa hóa. Hệ thống bãi tắm xây dựng được đường ngang bê tông nối ven bờ là cây xanh phi lao. Ngoài ra, Diễn Thành cũng đã có 25 khách sạn khang trang và lịch sự, có 90 ki ốt kinh doanh hàng ăn uống đặc sản, trong đó có nhiều khách sạn từ 5 - 8 tầng như khách sạn Đại Dương, Hoa Biển, Mỹ Thuận, Biển Nhớ.

Bước đầu, du khách đến với Diễn Thành đã ngày càng nhiều, gần là các huyện lân cận, xa có Hà Nội, Hải Phòng, thậm chí có cả khách người nước ngoài. Theo đánh giá của nhiều du khách thì bãi tắm Diễn Thành vừa đẹp, giá cả lại phải chăng.

Nói về du lịch Diễn Châu, ông Nhậm cho biết thêm, năm 2006 Nhà nước đã đầu tư cho Diễn Thành 20 tỷ đồng để tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quy hoạch thành lập Làng du lịch biển với tổng diện tích trên 100ha; xây dựng các khuôn viên giải trí, khu du lịch sinh thái, khu chơi thể thao, quần vợt, ten nít... Hy vọng trong tương lai không xa, bãi biển Diễn Thành sẽ là nơi thật sự lý tưởng, từ đây có thể hình thành hai tuyến Diễn Thành - Vườn Quốc gia Pù Mát - đường 48 thăm hang Thẳm Bua, thác Xao Va, có thể thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Diệu Hanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn Châu - Nghệ An - Điểm du lịch lý tưởng trong tương lai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.