Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm chờ xe buýt thiếu an toàn

Vương Công Sự| 25/06/2020 07:35

(HNM) - Nhiều năm nay, tuyến xe buýt số 48 từ đường Trần Khánh Dư qua đường Nguyễn Khoái, Vành đai 3 đến Bến xe Nước Ngầm đã giúp người dân, nhất là sinh viên, người đi khám bệnh... đi lại thuận lợi, ổn định.

Tuy nhiên, do một số phố trên tuyến này không có vỉa hè nên khách phải đứng chờ dưới lòng đường, trong khi lượng phương tiện lưu thông rất đông, dẫn tới nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Gần đây, đường Nguyễn Khoái được đầu tư cải tạo, nâng cấp, một số đoạn đã có vỉa hè nhưng rất hẹp. Có một đoạn dài khoảng 1km, mặt đường hẹp, chưa có vỉa hè, nên khách phải đứng phía ngoài lan can sắt để chờ xe.

Nguy hiểm nhất phải kể đến điểm dừng đỗ xe buýt trước cửa số nhà 512 Nguyễn Khoái. Đề nghị các cơ quan chức năng cho dỡ 2m lan can sắt để lấy chỗ đứng và bảo đảm an toàn cho khách chờ xe buýt tại điểm này. Về lâu dài, nên làm nhà chờ như kế hoạch của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tạo thuận lợi cho xe buýt đón, trả khách.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điểm chờ xe buýt thiếu an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.