Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất cấm xe thô sơ hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2025

Gia Bảo| 25/02/2021 06:45

(HNM) - Sở Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi UBND thành phố về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3-4 bánh trên địa bàn thành phố theo hai lộ trình.

Trong đó, từ nay đến năm 2022, toàn bộ xe cơ giới 3 bánh và thô sơ 3-4 bánh bị cấm chạy vào khu trung tâm, được giới hạn bởi các tuyến đường gồm: Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Cũng từ nay đến năm 2022, vào 5h-13h và 16h-22h, tất cả xe 3 bánh và thô sơ 3-4 bánh bị cấm chạy vào nội đô thành phố.

Bước sang giai đoạn 2022-2025, các tuyến vành đai và các tuyến đường cấm xe 3 bánh, thô sơ 3-4 bánh không thay đổi nhưng được đề xuất tăng giờ cấm vào khu nội đô trong khung thời gian từ 5h đến 22h. Sau năm 2025, loại xe này bị cấm hoạt động hoàn toàn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, năm 2013, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cấm và hạn chế xe cơ giới 3 bánh, thô sơ 3-4 bánh chạy vào khu vực nội đô nhưng với phạm vi hẹp và khung thời gian ngắn hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất cấm xe thô sơ hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.