Xã hội

Để Thủ đô là một vườn hoa đẹp: Nhân lên những việc làm tốt trong cộng đồng

Nguyên Bảo 08/10/2024 08:45

32 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nét văn hóa đặc sắc cho Thủ đô Hà Nội.

Cũng từ phong trào này, thành phố đã có nhiều “bông hoa đẹp”, nhân lên nhiều việc làm tốt trong cộng đồng, góp công sức cho “vườn hoa việc tốt Thủ đô” thêm ngát hương, tỏa sáng.

Hànộimới Cuối tuần đã ghi lại ý kiến của đại diện các cấp hội, đoàn thể tham gia trực tiếp vào phong trào này.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội:
Góp sức xây dựng một Hà Nội đáng sống

yk.jpg

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển cả về diện rộng và chiều sâu. Đặc biệt, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” còn gắn với các phong trào, các cuộc vận động của Thành phố như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”...

Cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và gương mẫu thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị..., các cấp Hội cũng không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội viên gương mẫu... Nhiều hội viên, trong đó có nhiều tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang mặc dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

Qua các phong trào thi đua, cựu chiến binh Thủ đô đã và đang góp sức tạo nên những bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của Thành phố, chung tay cùng chính quyền, đoàn thể và nhân dân Thủ đô xây dựng một Hà Nội đáng sống.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội:
Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” trong các cấp Hội người cao tuổi

yk1.jpg

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của NCT, động viên NCT tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội... tại địa phương, đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt”. Hiện tại, có 66.017 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ an ninh tự quản..., góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, hội viên NCT đã tích cực tham gia và đóng góp nhiều ý kiến, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh...

Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, các cấp Hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, động viên hội viên và NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa... Hoạt động kinh tế của NCT đã góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên và NCT tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, giữ gìn các lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích văn hóa, di tích lịch sử; tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia vào nhiều phong trào ở địa phương như vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng và khu dân cư, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường sạch - đẹp, thực hiện việc tang văn minh...

Trong thời gian tới, Hội NCT Hà Nội sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, chú trọng xây dựng mô hình, nhân tố mới, cách làm mới; phát huy vai trò NCT tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:
Khích lệ tinh thần cống hiến, lao động hăng say

yk-thanh.jpg

Nhằm hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thành phố, các cấp công đoàn Thành phố đã tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”.

Đối với khối hành chính sự nghiệp, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” được gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo” và tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc đẩy mạnh áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, áp dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Các phong trào này chính là động lực quan trọng để xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tâm, đổi mới, từ đó đóng góp vào sự phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong lĩnh vực y tế, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” đã hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, “Nâng cao y đức”, “Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ người bệnh” và đẩy mạnh công tác y tế dự phòng. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác: Lương y như từ mẫu.

Từ những phong trào thi đua này, nhiều đơn vị trong ngành đã tiếp cận, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong khám và chữa bệnh, tạo được niềm tin với người dân. Nhiều đề tài, sáng kiến của đội ngũ y, bác sĩ được công nhận và đánh giá cao. Các đơn vị trong khối giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với nhiều hình thức thi đua tạo khí thế sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô.

Từ rất nhiều phong trào tại các khối đơn vị, tinh thần lao động hăng say, cống hiến tài năng, trí tuệ, sáng tạo của hàng triệu công nhân, viên chức, lao động đã được nâng cao, đưa Thủ đô có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để Thủ đô là mộ t vườn hoa đẹp: Nhân lên những việc làm tốt trong cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.