Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Hiền Phương| 07/03/2023 19:07

(HNMO) - Chiều 7-3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: Trong năm 2022, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao trong tham mưu Đảng, Nhà nước về chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền báo chí, công tác thông tin đối ngoại, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trong chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cung cấp thông tin về quân sự, quốc phòng qua họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao. Toàn quân chấp hành nghiêm các thông tư quy định về quản lý báo chí, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tuyên truyền về Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo của Việt Nam...

Biểu diễn văn nghệ tại hội nghị.

Những tháng đầu năm 2022, khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam trên tất cả các loại hình, ấn phẩm báo chí. Sự chủ động, hiệu quả trong thực hiện chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quân đội với các cơ quan báo chí, việc linh hoạt tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí đến các cơ quan, đơn vị quân đội để đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả là một điểm nhấn của công tác báo chí quân đội năm 2022...

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, về văn hóa quân sự… gắn với các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước và quân đội; từ đó góp phần lan tỏa những giá trị, hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao kết quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu, định hướng, chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; cổ vũ, động viên, góp sức cùng với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để Quân đội luôn xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.