Xã hội

Đầu tư 241,5 tỷ đồng xây dựng công trình văn hóa, xã hội tại 2 xã miền núi ở Quốc Oai

Hoàng Văn 30/11/2023 - 20:39

Trong giai đoạn 2021-2025, 2 xã miền núi của huyện Quốc Oai được thành phố đầu tư 241,5 tỷ đồng xây dựng các công trình văn hóa, xã hội...

2qo.jpg
Giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã Đông Xuân và Phú Mãn.

Ngày 30-11, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Quốc Oai có 2 xã miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số là Đông Xuân và Phú Mãn, trong đó, người Mường chiếm 83%. Những năm qua, được sự quan tâm của thành phố và của huyện, kinh tế - xã hội của đồng bào có nhiều khởi sắc. Năm 2017, xã Đông Xuân và xã Phú Mãn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2023, thu nhập bình quân của xã Đông Xuân và Phú Mãn đạt 69 triệu đồng/người/năm, 2 xã không còn hộ nghèo. Tỷ lệ thôn, làng được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 95%. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn; thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, bảo tồn văn hóa cồng chiêng của dân tộc Mường.

Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại 2 xã miền núi của huyện có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được quan tâm thực hiện.

3qo.jpg
Thành viên trong đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2021-2025, tại 2 xã miền núi của huyện được thành phố đầu tư 241,5 tỷ đồng xây dựng các công trình văn hóa, xã hội... Tính đến nay, đã có 17/21 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 3 dự án đang thi công xây dựng, 1 dự án đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án. Ước thực hiện đến hết ngày 31-12-2023, sẽ giải ngân nguồn vốn đạt hơn 214,3 tỷ đồng, đạt trên 89% kế hoạch.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực hiện các đề án, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia ở đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quốc Oai. Nhờ thực hiện tốt chương trình, bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực, ý nghĩa giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị huyện Quốc Oai tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình; bám sát các nguyên tắc, quy định, quy trình lập kế hoạch triển khai các nội dung chương trình phải bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Quốc Oai đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế một số dự án, công trình xây dựng tại 2 xã: Đông Xuân, Phú Mãn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư 241,5 tỷ đồng xây dựng công trình văn hóa, xã hội tại 2 xã miền núi ở Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.