Xã hội

Đấu tranh với tội phạm ma túy: Nhận diện một số địa điểm “nóng”

Vũ Minh 04/10/2023 - 07:43

Những năm gần đây, tội phạm ma túy hoạt động với nhiều chiêu thức tinh vi. Ngoài những cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, khu nhà chưa có người ở, địa bàn hoang vu, chúng còn tìm đến những nơi ít ai nghĩ tới để tàng trữ, giao nhận, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Việc nhận diện rõ những địa điểm này sẽ giúp người dân ở Hà Nội đề cao cảnh giác, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến ma túy.

ma-tuy.jpg
Công an quận Hoàng Mai phát tờ rơi, tuyên truyền phòng, chống ma túy tại phường Thịnh Liệt. Ảnh: Quang Huy

“Ẩn nấp” trong chung cư

Hà Nội là địa bàn có mật độ dân số cao, dân cư từ nhiều nơi khác đến. Thế nên, mô hình nhà chung cư xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là ở khu vực nội thành. Đặc thù của nhà chung cư là có đông người ra vào, trong khi dân cư sinh sống thường có tâm lý đây là địa bàn an toàn do có lực lượng an ninh, bảo vệ 24/24 giờ tất cả các ngày. Lợi dụng tâm lý này, có những người đã đưa ma túy vào chung cư.

Có thể kể đến vụ việc mang 3 bao tải ma túy về tầng B1 chung cư D’Capitale Tân Hoàng Minh (quận Cầu Giấy) chấn động dư luận vào năm 2021. Đối tượng cầm đầu là Đinh Văn Thành (sinh năm 1994), ở tại chung cư D’Capitale Tân Hoàng Minh. Sau khi làm rõ vụ việc, 3 đối tượng liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trong đó có Đinh Văn Thành đã bị tuyên án tử hình vì tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 6-2022. Một số đối tượng khác nhận án tù.

Tháng 7-2022, tại lối vào chung cư Bình Vượng, số 200 đường Quang Trung (quận Hà Đông), lực lượng Công an quận Hà Đông bắt quả tang Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1984), trú tại phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) mang ma túy tổng hợp đi bán. Đáng chú ý, vào tháng 1-2023, Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ hơn 100kg ma túy tổng hợp cất giấu trong thùng giấy tại một tòa chung cư trong Khu đô thị Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm). Nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc cũng đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định...

Từ những vụ việc cụ thể được phát hiện, cơ quan công an cảnh báo, hiện nay, một số đối tượng có xu hướng thuê các căn nhà, biệt thự trong khu resort, căn hộ chung cư để tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, nhằm hạn chế sự phát hiện của cơ quan chức năng. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cơ quan công an khuyến nghị, các địa phương cần tăng cường vai trò quản lý địa bàn của lực lượng cảnh sát khu vực và ban quản lý các chung cư, nắm chắc thông tin người thuê nhà, quản lý người thuê nhà, mục đích sử dụng thực tế.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền đến ban quản lý các chung cư, yêu cầu chủ căn hộ phải ký hợp đồng cho thuê, xem xét kỹ lai lịch, công việc của người thuê nhà. Với cư dân chung cư, mỗi người, gia đình cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời báo tin, tố giác tội phạm nếu thấy những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ...

Về phần mình, cơ quan công an tăng cường kiểm tra hành chính để kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của các loại đối tượng; rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi tội phạm về ma túy; tội phạm ma túy thuê chung cư làm nơi sinh sống, nhưng thực chất để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lưu ý khu vực công cộng, vùng giáp ranh

Địa điểm khác tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động đã được các lực lượng chức năng liên tục cảnh báo là đường giao thông, khu vực công cộng, vùng giáp ranh... Dẫn chứng là, ngày 26-9 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Công Phương, trú tại tổ dân phố 19, phường Phương Liên (Đống Đa) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, sáng 14-8, Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa) làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đinh Công Phương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trước số 27 Ô Đồng Lầm (phường Phương Liên), tang vật thu giữ là 0,306g hêrôin.

Cũng trong ngày 26-9, Công an quận Ba Đình tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đình Lộc, trú tại phường Liễu Giai (quận Ba Đình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này bị Tổ công tác Công an phường Cống Vị phát hiện mang theo 0,224g Methamphetamine khi tiến hành tuần tra trên phố Đào Tấn vào ngày 24-9.

Dịp này, Công an huyện Thường Tín tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Dung, có hộ khẩu thường trú xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 15-9, lực lượng Công an huyện Thường Tín phối hợp Công an xã Duyên Thái làm nhiệm vụ tuần tra tại địa bàn xã Duyên Thái đã phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ một túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đó là ma túy đá mang đi để bán kiếm lời. Cùng ngày, Công an huyện Thường Tín tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị Dung tại xã Duyên Thái, thu giữ thêm nhiều túi ni lông chứa chất ma túy. Tang vật thu được là 3,935g Methamphetamine, 1,88g Ketamine…

Trước thực trạng nêu trên, lực lượng công an các địa phương tập trung phối hợp tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường giao thông, khu vực công cộng, vùng giáp ranh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy. Đặc biệt, ngành Công an phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương nỗ lực thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND, ngày 22-11-2022 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm” trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2022-2025. Theo đó, các bên tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các địa phương về, qua địa bàn thành phố Hà Nội, trọng tâm từ các tỉnh trên các tuyến phức tạp về ma túy phía Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung - phía Nam. Việc này nhằm triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển, “kho” cất giấu ma túy…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh với tội phạm ma túy: Nhận diện một số địa điểm “nóng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.