An ninh trật tự

Đấu tranh phòng, chống tội phạm sau Tết

Dương Hiệp 20/02/2024 - 07:49

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự thường có những diễn biến phức tạp.

Để giữ gìn bình yên cho thành phố, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong dịp lễ hội đầu xuân.

toi-pham.jpg
Tổ công tác Y15 (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại quận Hoàn Kiếm.

Không khoan nhượng với hành vi phạm tội

Để bảo đảm cho người dân an tâm vui xuân, đón Tết, Công an quận Tây Hồ đã đẩy mạnh công tác tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm. Vào lúc 6h ngày 13-2 (sáng mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông), Công an quận Tây Hồ đã theo dõi, bắt quả tang Ngô Tam Khôi (sinh năm 1970; ở phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2 bánh hêrôin cùng 594 viên hồng phiến…

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, đối tượng Ngô Tam Khôi đã lợi dụng thời điểm Tết và địa bàn xa nơi cư trú để thực hiện hành vi phạm tội. Từ việc bắt giữ này, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Khôi cầm đầu và điều hành.

Tương tự, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vào lúc 23h30 ngày 9-2, tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (quận Bắc Từ Liêm), Tổ công tác Y9/141 Công an thành phố đã phát hiện M.T (sinh năm 2005; ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V3-640.xx lưu thông theo hướng đi Lê Đức Thọ có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của đối tượng có 4 viên pháo nổ. M.T khai nhận, dự tính sẽ đốt pháo để gây sự chú ý.

Trực tiếp làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đại úy Nguyễn Hải Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố - Tổ trưởng tổ Y9/141 cho biết, sau Giao thừa, các tổ công tác 141, các tổ tuần tra giao thông vẫn bám trụ làm nhiệm vụ đến sáng mùng 1 và làm xuyên Tết với quan điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự không có thời gian về thăm, chúc Tết gia đình…

Nghiêm túc đánh giá, nắm chắc tình hình

Từ ngày 8 đến hết ngày 14-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), toàn thành phố xảy ra 28 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá 21 vụ với 57 đối tượng. Trong đêm Giao thừa, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã lập chốt, tuần tra kiểm soát tại các vị trí trọng điểm, kịp thời phát hiện, bắt giữ 16 phương tiện, xử lý 25 trường hợp gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau Tết Nguyên đán, hàng trăm trinh sát hình sự lại tạm xa gia đình, hòa vào dòng người du xuân để bảo đảm an ninh cho các lễ hội. “Riêng công tác bảo vệ Lễ hội chùa Hương kéo dài hằng tháng, nhiệm vụ chúng tôi khá vất vả khi ngăn chặn nạn “cò mồi” chèo kéo khách trên dọc đường vào chùa Hương từ quận Hà Đông đến huyện Mỹ Đức”, Đại tá Nguyễn Thế Hùng chia sẻ.

Không chỉ trực diện đấu tranh với các loại tội phạm, công tác phòng ngừa được đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Trần Ngọc Lực, Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, kể từ khi Công an thành phố triển khai tiếp nhận phản ánh tình hình an toàn giao thông qua hệ thống Zalo, hằng ngày cán bộ ứng trực đường dây nóng đã phân loại hàng trăm thông tin không chỉ có về giao thông. Nhiều thông tin an ninh trật tự, trật tự đô thị có giá trị được chuyển đến ngay cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

Đại úy Phạm Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông cho biết, Công an quận liên tục theo dõi sát các hội nhóm trên mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng và tội phạm…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, dự báo tình hình tội phạm ngày càng trở nên phức tạp, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngày càng đa dạng. Do vậy, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã nghiêm túc đánh giá, nắm chắc tình hình; nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chiến sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Mục tiêu đặt ra là phải “đi trước tội phạm”.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Phương châm hành động là tập trung nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình; triển khai tốt việc phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ với công an các địa phương để phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh trật tự, bảo đảm cho người dân du xuân, tham dự các lễ hội an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh phòng, chống tội phạm sau Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.