Chính trị

Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô ở mức độ cao nhất

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành 02/01/2024 14:59

Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác năm 2023 của Công an thành phố, đồng thời lưu ý bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ở mức độ cao nhất.

Sáng 2-1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai Chương trình công tác công an năm 2024.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo.

c818605e560cfd52a41d.jpg
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tới dự Hội nghị của Công an thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan của Bộ Công an; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trung tướng -Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, chỉ huy Công an thành phố, công an các quận, huyện, thị xã...

Triển khai đồng bộ, từ sớm, từ xa

Năm 2023, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bình yên địa bàn Thủ đô. Báo cáo tổng kết nêu rõ 9 kết quả cụ thể. Trong đó, Công an thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp từ sớm, từ xa, bài bản, khoa học và quyết liệt, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối hơn 2.300 lượt sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô tận tụy với công việc đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của một Hà Nội và Việt Nam thân thiện, yên bình và mến khách với bạn bè thế giới.

3696c3d0f4825fdc0693.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Năm 2023, Công an thành phố tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đã tổ chức triển khai 2 đợt cao điểm chung, 8 đợt cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, điều tra, khám phá 2.863 vụ, 3.606 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; 4.501 vụ việc, 4.561 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 3.171 vụ, 5.090 đối tượng phạm tội về ma túy...

041ec32bf6795d270468.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng huân chương, bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường. Trong 60 ngày thực hiện Mệnh lệnh 01 về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Hà Nội, Công an thành phố đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, 19.524 lượt cán bộ, thanh niên các cấp, hơn 2.000 thiết bị. Kết quả, Công an thành phố Hà Nội đã xuất sắc “về đích”, sớm hơn 11 ngày so với cam kết và 41 ngày so với yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an giao. Công an thành phố đã tổ chức 4.511 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 837 trường hợp với số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

b6dfa1b493e638b861f7.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Kết quả công tác của Công an thành phố năm 2023 còn thể hiện nổi bật trên các lĩnh vực, các mặt như bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, công tác vận động quần chúng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua khen thưởng, công tác xây dựng Đảng...

849b170524578f09d646.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương và chúc mừng thành tích của Công an thành phố trong năm 2023; đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ffff9d5fb20d1953401c.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đề cập bối cảnh, tình hình, ý nghĩa quan trọng của năm 2024, thống nhất cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Công an thành phố trong năm mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, trọng tâm là thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025"; sớm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp và tác phong, lề lối làm việc, bảo đảm khoa học, hiệu quả, sâu sát, bám sát thực tiễn; nâng cao năng lực dự báo, nắm tình hình, tính định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai kế hoạch; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, đi đầu; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục tập trung huy động lực lượng, chủ động phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện văn hóa, đối ngoại, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố; bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân đón Tết, phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn...

63885f7a7328d8768139.jpg
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Nhất trí với ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: Năm 2023, dù đối diện nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, bức tranh toàn cảnh của Thủ đô “sáng”; kinh tế vĩ mô của Thủ đô tiếp tục ổn định, an sinh xã hội được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo tiền đề ổn định để phát triển.

Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân và Đảng bộ, nhân dân Thủ đô, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực, hiệu quả của Công an thành phố Hà Nội.

Theo Đại tướng Tô Lâm, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm “tăng tốc” để tạo tiền đề đến năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Hà Nội, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

92e234ad1affb1a1e8ee.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân, đơn vị có thành tích.

Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội phải sớm nhận diện các thời cơ, cũng như thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Trong năm 2024, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an Thủ đô tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, phải thực hiện cho được mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm, đó là “giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Đồng chí nhấn mạnh: "Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót". Về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng chỉ đạo, Công an thành phố cần đưa ra những giải pháp hết sức cụ thể, xây dựng xã, phường không có ma túy; xã, phường không có tội phạm để tiến tới xây dựng quận, huyện không có ma túy, không có tội phạm...

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị, Công an thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn luôn ý thức công tác nghiệp vụ cơ bản là “nền tảng, xương sống, cốt lõi” của công tác công an; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…"- Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

9cc7f7dfc38d68d3319c.jpg
Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung phát biểu tiếp thu ý kiến.

Thay mặt Đảng ủy và Công an thành phố, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân xuất sắc đã được khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô ở mức độ cao nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.