Hà Nội kết nối

“Đặt hàng” văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Nguyễn Lê 17/12/2023 - 13:59

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ngày 17-12, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố “đặt hàng” đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

anh-1.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Hội Văn nghệ Giải phóng Đặc khu Sài Gòn - Gia Định thành lập năm 1963. Đến năm 1976, hội đổi tên thành Hội Văn nghệ Giải phóng thành phố Hồ Chí Minh; đến năm 1985, tiếp tục được đổi tên thành Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và chính thức mang tên Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến nay.

Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5.400 hội viên sinh hoạt tại 9 hội thành viên.

Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh có 24 văn nghệ sĩ đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; 90 văn nghệ sĩ đạt Giải thưởng Nhà nước; 4 văn nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 văn nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 1 văn nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao cờ truyền thống cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 10% cả nước. Tuy vậy, thành phố hiện đang thiếu vắng tác phẩm “để đời”, có tư tưởng và lý luận mang tầm thời đại...

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cần môi trường tự do sáng tạo để khai phóng năng lượng tích cực. Do đó, lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp, các ngành quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng để văn nghệ sĩ giữ vững tinh thần sáng tạo, cống hiến, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động đời sống nhân dân, sự phát triển của đất nước.

“Đảng bộ, chính quyền thành phố mong mỏi đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm chạm đến trái tim của khán giả, độc giả. Thành phố đặt hàng văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những tác phẩm có tính nghệ thuật mang tầm thời đại”, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho hay.

anh-3.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về thành tựu của văn học nghệ thuật thành phố trong khuôn khổ buổi lễ.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong xây dựng con người mới đáp ứng giai đoạn phát triển mới, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh cần kết nạp người tài chứ không phải “người quen”, phát hiện, trau dồi, bồi dưỡng nhân tố mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Đặt hàng” văn nghệ sĩ sáng tác tác phẩm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.