Chính trị

Đánh giá toàn diện chất lượng giảng viên các trường chính trị trên toàn quốc

Theo TTXVN 19/09/2023 - 06:19

Sáng 18-9, Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2023 đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hội thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 20-9.

file1.dangcongsan.vn-data-0-images-2023-09-18-upload_62-_hoc-vine-tphcm.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng cờ lưu niệm cho đại diện các trường chính trị tham gia Hội thi. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc, tập trung tại một địa điểm (các kỳ hội thi trước tổ chức theo 2 khu vực phía Bắc và phía Nam). Đặc biệt, hội thi lần này được tổ chức sau hơn 2 năm triển khai Quy định số 11-QĐ/TƯ của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, hội thi không chỉ lựa chọn, công nhận giảng viên dạy giỏi, mà còn là cơ sở khẳng định thành tích, kinh nghiệm trong tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây cũng là căn cứ đánh giá thực trạng giảng viên, giúp cho học viện, các tỉnh ủy, thành ủy, các trường chính trị có cái nhìn toàn diện, đầy đủ và chính xác hơn, để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị được tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần và trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thi đua thao giảng lớn của các thầy giáo, cô giáo trường chính trị cấp tỉnh. Hội thi năm 2023 quy tụ 130 giảng viên của 63 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương có đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị dự thi.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên ở phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) đạt chuẩn này.

Việc xét công nhận trường chính trị chuẩn được thực hiện theo Quy định số 11-QĐ/TƯ ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Theo đó, các trường chính trị phấn đấu đạt chuẩn mức 1, sau đó là mức 2 (cao hơn mức 1). Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, tính đến hiện tại, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh vinh dự là đơn vị thứ 6 trong cả nước và là trường đầu tiên của khu vực phía Nam được công nhận chuẩn mức 1. Đây là thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế, uy tín của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chất lượng cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá toàn diện chất lượng giảng viên các trường chính trị trên toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.