Góc nhìn

Đảng quang vinh và cuộc kiến tạo lịch sử

Hànộimới 03/02/2025 - 06:10

Trong niềm tin tưởng và tự hào sâu sắc, hôm nay (3-2), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Trong 95 năm lịch sử quang vinh, Đảng đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến tích vĩ đại, khẳng định vị thế của đất nước Việt Nam anh hùng.

Cách đây 95 năm, ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc), đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mốc son chói lọi ngày 3-2-1930 là bước ngoặt lịch sử mang tính chất quyết định, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Từ đây, Đảng ta đã gánh vác trọng trách, sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Từ khi có Đảng, dưới lá cờ Đảng quang vinh, dân tộc ta, nhân dân ta đã vượt qua bao thử thách cam go của thời cuộc, đưa đất nước và nhân dân Việt Nam cập bến bờ độc lập, tự do, hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam anh hùng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.

Quá trình dựng xây đất nước sau chiến tranh và bước vào công cuộc đổi mới, Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối. Niềm tin, niềm tự hào dưới lá cờ Đảng quang vinh đã chuyển hóa thành sức mạnh của toàn dân tộc, giúp đất nước ta giành được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta có được hôm nay chính là từ ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 95 năm quang vinh. Thành tựu to lớn đạt được đến nay thể hiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới...

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cập bến vinh quang. Bởi một lẽ rất tự nhiên và xuyên suốt trong 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc và của nhân dân ta làm mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam theo hướng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiếp nối những thành tựu đáng tự hào 95 năm qua, với vai trò, sứ mệnh lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang kiến tạo và lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên mới được Đảng xác định là từ Đại hội XIV của Đảng. Đây là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trong đó, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; mọi người dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh.

Cuộc kiến tạo vĩ đại, mang tính lịch sử của Đảng trong kỷ nguyên mới của dân tộc ta đã bắt đầu. Trên chặng đường vinh quang mới cùng dân tộc Việt Nam, Đảng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đồng thời, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm Đảng đủ sức lãnh đạo đất nước liên tục phát triển. Trong đó, Đảng tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, “bộ tổng tham mưu”, xứng đáng là đội tiên phong. Đảng cũng không ngừng tìm tòi, phát triển, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh.

Trước vận hội mới, thời cơ mới của đất nước, chúng ta luôn tự hào, tin tưởng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Nguyện một lòng theo Đảng, cả dân tộc Việt Nam hiệp lực, đồng tâm “xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam”, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đảng quang vinh và cuộc kiến tạo lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.