Môi trường

Đan Phượng đẩy mạnh trồng cây bóng mát, cây đô thị

Nguyễn Mai 15/02/2024 - 13:02

Năm 2024, toàn huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 1.999 cây bóng mát, cây đô thị.

Sáng 15-2, tại Cụm công nghiệp huyện Đan Phượng - giai đoạn 2 (xã Đan Phượng), UBND huyện Đan Phượng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

trong-cay-dan-phuong-3.jpeg
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng, đều tổ chức ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đây là nét đẹp truyền thống của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí xây dựng huyện thành quận…

trong-cay-dan-phuong-2(1).jpeg
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thạc Hùng trồng cây xanh tại lễ phát động.

Năm 2024, toàn huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 1.999 cây bóng mát, cây đô thị. Thời gian trồng cây trong vụ xuân, từ tháng 2 đến tháng 4-2024 và vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10-2024. Cây trồng xong được duy trì chăm sóc, bảo vệ đúng quy định.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng đề nghị, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây... Đồng thời lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động Tết trồng cây phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức… Mỗi người dân trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường.

trong-cay-dan-phuong(1).jpeg
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện Đan Phượng trồng cây xanh tại lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Thạc Hùng cũng đề nghị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, tạo phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn huyện, đưa nhiệm vụ trồng, chăm sóc cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng đẩy mạnh trồng cây bóng mát, cây đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.